1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Hơn 7.000 cây trúc sào bên hồ Trúc Bạch

Hà Mỹ

(Dân trí) - Lần đầu tiên, một không gian công cộng trong nội thành Hà Nội được trồng hơn 7.000 cây trúc sào. Cùng với vườn hoa Hàng Đậu, dự án này được quận Ba Đình triển khai từ cuối năm 2023 và đã hoàn thành.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận Ba Đình (Hà Nội), dự án cải tạo không gian ven hồ Trúc Bạch được triển khai từ cuối năm 2023 và vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ người dân. 

Khu vực trồng trúc là đoạn giao giữa đường Thanh Niên và phố Trấn Vũ (phường Quán Thánh, quận Ba Đình), được chia thành các khoảng đất có trồng thêm cỏ bên dưới. 

Hà Nội: Hơn 7.000 cây trúc sào bên hồ Trúc Bạch - 1

Hàng nghìn cây trúc được trồng bên hồ Trúc Bạch, tạo điểm nhấn về cảnh quan cho khu vực này (Ảnh: Hà Mỹ).

Dự án sử dụng gần 7.500 cây trúc sào lấy từ Cao Bằng, với ý tưởng sau khi cây trúc ra nhánh sẽ tạo thành không gian như "rừng trúc thu nhỏ" ở bên hồ. Cùng với đó, đơn vị thi công thêm một số hạng mục như ghế đá, hồ cá, đèn chiếu sáng để khiến cảnh quan thêm thu hút. 

Những cây trúc được trồng có độ cao khoảng 3-5m, được gia cố bằng các thanh inox và cọc nứa. Giữa hai hàng trúc là các bậc đá lát bên dưới để người dân dễ dàng di chuyển, chụp ảnh. 

Hà Nội: Hơn 7.000 cây trúc sào bên hồ Trúc Bạch - 2

Một số hạng mục như bể cá, ghế đá được bổ sung để người dân ngồi nghỉ ngơi, thư giãn (Ảnh: Hà Mỹ).

Theo lãnh đạo UBND quận Ba Đình, địa phương mong muốn tạo dựng lại hình ảnh nổi tiếng trước đây, khi trúc xuất hiện nhiều ở ven hồ Trúc Bạch do hợp thổ nhưỡng. Hình ảnh này từng đi vào trong thơ ca và cũng là điểm nhấn cho cảnh quan khu vực này. 

Sau khi đưa vào sử dụng, đơn vị thi công dự án tiếp tục bố trí người chăm sóc, kiểm soát để các cây trúc không đẻ nhiều nhánh, tạo bụi quá rậm rạp.