Hà Nội: Hàng loạt phương tiện “rủ nhau” đi vào đường cấm

(Dân trí) - Dù đã có biển báo cấm đi ngược chiều cắm ở đầu phố những rất nhiều người đi xe máy vẫn thản nhiên trèo lên vỉa hè phố Quốc Tử Giám để lưu thông. Thậm chí, nhiều người còn liều lĩnh đi dưới lòng đường, lạng lách giữa các phương tiện ngược chiều.

 

nguoc-chieu-1-6eee0

Phố Quốc Tử Giám chạy sát khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, luôn đông đúc các phương tiện qua lại.

nguoc-chieu-2-fee10

Là đường một chiều song con đường này vào các giờ cao điểm thường xuyên có các phương tiện bất chấp nguy hiểm, lưu thông vào đường cấm.

nguoc-chieu-3-184c7

Để tránh dòng phương tiện đi đúng chiều đường, những người vi phạm chọn vỉa hè làm nơi lưu thông.

nguoc-chieu-4-43ea2

“Tranh giành” lối đi với người đi bộ.

nguoc-chieu-5-74535

Phần nhiều những người vi phạm là các phụ huynh chở con đi học tại một trường gần đó.

nguoc-chieu-6-a2c99

Sau vài giây ngó nghiêng, không thấy bóng công an, những người điều khiển xe máy sẵn sàng vít ga lao vào đường cấm.

nguoc-chieu-7-4dc4c

Nhiều người đi ngay dưới lòng đường.

nguoc-chieu-8-7b9a8

Đầu trần đi vào đường cấm.

nguoc-chieu-9-3c5d7

Nối đuôi nhau vi phạm luật giao thông.

nguoc-chieu-10-e59f3

Một thanh niên liều lĩnh lạng lách giữa dòng phương tiện ngược chiều.

nguoc-chieu-11-79e16

“Song hành” cả trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường.

nguoc-chieu-13-12061

Người đi bộ phải “chia sẻ” vỉa hè với các phương tiện vi phạm giao thông.

nguoc-chieu-14-e7080

Lãnh đạo Đội CSGT số 3 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho biết, giờ cao điểm, lực lượng CSGT tập trung phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông, đồng thời vẫn nhắc nhở các phương tiện vi phạm đi vào đường một chiều. Tuy nhiên, nhiều người dân vì sự tiện lợi vẫn cố tình vi phạm, lao lên phần vỉa hè bên nào không có CSGT đứng trực.

 

Tiến Nguyên