1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội: Giá nhà tái định cư không tính theo giá vàng

(Dân trí) - "Về nguyên tắc, sẽ không dùng giá vàng làm căn cứ thanh toán đối với các hộ mua nhà tái định cư trả góp, còn phương án tính lãi suất như thế nào sẽ được bàn tiếp" - ông Nguyễn Đăng Bình, PGĐ Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội khẳng định sau cuộc họp liên ngành chiều qua (3/5).

Cuộc họp có đại diện UBND thành phố, Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất, Sở Tài chính, Công ty Kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội… đã tập trung xem xét cơ chế tính giá cho nhà tái định cư trước những biến động lớn của giá vàng.

 

Theo ông Bình, trong thời điểm ban hành qui chế chính sách cho nhà tái định cư, nguyên tắc được đặt ra là phải đảm bảo việc di chuyển của các hộ dân cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lí. Tại thời điểm đó giá vàng tương đối ổn định, trong khi đến thời điểm này, sự biến động của giá vàng đã gây ra những bất cập, ảnh hưởng lớn đến các hộ dân phải nộp tiền trả góp.

 

Cho dù các phương án điều chỉnh sẽ còn được bàn tiếp và phải đợi cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng theo ông Bình nguyên tắc là phải làm sao bảo đảm người dân được “ưu đãi nhất”. Bởi lẽ, các hộ dân này đã chịu nhiều thiệt thòi khi phải di chuyển khỏi nơi sinh sống cũ, nhiều hộ lại thuộc diện khó khăn.

 

Cuộc họp liên ngành chiều qua không xem xét đến những trường hợp mua nhà trả góp theo Nghị định 61/CP (trả chậm qui ra vàng) hoặc cấp giấy chứng nhận theo Nghị định 60/CP. Theo ông Bình, bản thân Nghị định 61/CP đã là sự thoả thuận tự nguyện của người có nhu cầu. Hơn nữa, những người mua nhà theo Nghị định này đã được hưởng nhiều ưu đãi.

 

Cấn Cường