Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch

Trần Thanh

(Dân trí) - Ngay trước cửa UBND phường Giảng Võ (số 52, ngõ 612 La Thành), lực lượng chức năng lập hàng rào cứng bằng tôn cao khoảng 2 m để phong tỏa khu vực ngõ 612 La Thành, phục vụ công tác chống dịch.

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 1

Sáng 17/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, chỉ trong vòng một tuần trở lại đây, trên địa bàn phường Giảng Võ ghi nhận trên 80 ca mắc Covid-19. Ngay sau khi phát hiện các ca mắc mới, UBND phường Giảng Võ đã cách ly, phong tỏa các ngõ 678, 720... đường La Thành và một phần của ngõ 612 (nơi đặt trụ sở UBND phường Giảng Võ)...

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 2

Trong đó, ngay trước cửa UBND phường Giảng Võ (số 52, ngõ 612 La Thành) được lập hàng rào cứng bằng tôn cao khoảng 2 mét để chống dịch.

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 3

Theo ông Chiến, vào ngày 12/11, UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình) có thông báo phong tỏa tạm thời số nhà 61 ngõ 612 La Thành, đầu ngõ 678 La Thành, số nhà 84 ngõ 678 La Thành, số nhà 109 ngõ 678 La Thành, đầu ngõ 720 La Thành, đầu ngõ 766 La Thành, đầu ngõ 150 Giảng Võ.

Cận cảnh việc đưa F0 tại ổ dịch Giảng Võ đi cách ly, điều trị

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 4

Theo quan sát của phóng viên, hàng rào chốt cứng bằng tôn cao khoảng 2 mét được lập tại số 52 ngõ 612 và ngõ 720 đường La Thành. Các hàng rào trên được hàn cố định, chắc chắn vào 2 bên tường.

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 5

Trước đó, trưa 16/11, nhiều công nhân tạm trú trong ngõ 112 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) mang theo đồ đạc rời khỏi ngõ khi thấy lực lượng chức năng dựng barie, và nghe tin có người dương tính SARS-CoV-2.

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 6

Sau đó, nhiều công nhân xây dựng đang làm việc tại ngõ 112 Ngọc Khánh cũng nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra khỏi công trình, do lo sợ trong ngõ có người mắc Covid-19 bị phong tỏa. "Chúng tôi mới chuyển đến công trình ở đây làm được 2 ngày, nếu giờ mà ngõ bị phong tỏa phải ở lại 14 hoặc 21 ngày không làm gì thì không được nên tôi quyết định cùng anh em chuyển đến công trình khác ở ngay gần đây...", một công nhân xây dựng nói.

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 7

Ngõ 678 La Thành, nơi có nhiều trường hợp F0 

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 8

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Giảng Võ, tại các ngõ 150 Giảng Võ, ngõ 678 La Thành, ngõ 720 La Thành, ngõ 766 La Thành là khu vực có nhiều ca dương tính Covid-19, vô cùng nguy hiểm. 

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 9

Để hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong cộng đồng và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Giảng Võ đã quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, khoanh vùng cách ly, phong tỏa 635 hộ dân với 2.535 nhân khẩu trên địa bàn phường để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 10

Lực lượng chức năng lập nhiều chốt chặn, dựng barie và cử công an, bảo vệ dân phố, dân phòng làm nhiệm vụ canh gác, kiểm soát các khu vực cách ly trên địa bàn phường.

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 11

Ghi nhận của PV Dân trí sáng 17/11, một xe cấp cứu được điều tới trước ngõ 678 La Thành để đưa các trường hợp F0 đi chữa trị, cách ly.

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 12

Khoảng 11h cùng ngày, 2 trong số 5 ca F0 di chuyển ra ngoài khu vực phong tỏa để chuẩn bị lên xe cấp cứu.

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 13

Theo chia sẻ từ một cán bộ y tế, trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ đưa 5 trường hợp F0 ra khỏi khu vực phong tỏa để đưa đi chữa trị.

Hà Nội: Dựng rào chắn cao 2 m trước cửa UBND phường để chống dịch - 14

Lực lượng chức năng đảm bảo khoảng cách, cảnh báo người dân đứng cách xa khu vực đưa F0 đi chữa trị.