1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội dự kiến xây đập tràn trên sông Hồng, sông Đuống

Hà Mỹ

(Dân trí) - Để đảm bảo lượng nước ổn định, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội của thủ đô, Hà Nội lên kế hoạch xây dựng đập tràn trên hệ thống sông Hồng, sông Đuống.

Thông tin được UBND TP Hà Nội cho biết tại báo cáo giải trình các nội dung được thẩm tra tại Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết về quy hoạch này vừa được thông qua tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội sáng 29/3. 

Trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đoàn Việt Cường đề nghị quy hoạch cần nhấn mạnh hơn các đột phá về hạ tầng giao thông, công trình ngầm, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

Cùng với đó, thành phố cần kết hợp triển khai có hiệu quả việc di chuyển trụ sở làm việc của bộ, ngành, bệnh viện, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội đô. 

Các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng quá tải hạ tầng xã hội, ùn tắc giao thông. Đồng thời, quy hoạch cần có giải pháp đột phá để thu hút nguồn lực có phát triển hệ thống đường sắt đô thị. 

Hà Nội dự kiến xây đập tràn trên sông Hồng, sông Đuống - 1

Nghị quyết về Quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, sáng 29/3 (Ảnh: Thanh Hải).

Về giao thông, Ban Đô thị cho rằng quy hoạch cần có lộ trình, cơ chế đối với chuyển đổi giao thông xanh. Ngoài ra, thành phố chú ý mục tiêu về vận tải, hệ thống cao tốc cấp quốc gia, đường thành phố, xử lý các điểm đen, chỉ tiêu về an toàn giao thông và định hướng đến năm 2050. 

Trong đó, báo cáo thẩm tra đề nghị UBND TP nghiên cứu, xây dựng thêm một sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển vùng Thủ đô. 

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị quy hoạch cần nhấn mạnh giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường không khí, rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, ô nhiễm tại sông, hồ và làm sống lại các hình ảnh dòng sông xanh, sạch, gắn liền với văn hóa - lịch sử của thủ đô như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy. 

Hà Nội dự kiến xây đập tràn trên sông Hồng, sông Đuống - 2

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải giải trình thêm một số nội dung thẩm tra tại tờ trình Quy hoạch thủ đô (Ảnh: Thanh Hải).

Báo cáo giải trình thêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết quy hoạch đặt ra 4 khâu đột phá, trong đó có đột phá về đô thị, môi trường và cảnh quan. 

Cụ thể, thành phố thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy cải tạo, chỉnh trang, khai thác các khu phố cổ, phố cũ; cải tạo tổng thể khu chung cư cũ và nhà ở thấp tầng phát triển không theo quy hoạch trong khu vực theo mô hình TOD. Từ đó tạo lập các khu đô thị mới văn minh, hiện đại. 

Hà Nội cũng đặt mục tiêu trước năm 2035, thành phố hoàn thành việc di dời trụ sở các cơ quan, trường học, viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch ra khỏi các quận nội đô lịch sử. Từ đó tạo quỹ đất cho phát triển không gian công cộng, văn hóa, đổi mới sáng tạo, bổ sung hệ thống trường học. 

Cùng với kế hoạch "làm sống lại các dòng sông", Hà Nội cho biết sẽ bảo vệ nghiêm ngặt không gian mặt nước để cải tạo cảnh quan, điều hòa tiêu thoát nước; kết hợp giải pháp bổ cập nước và giải quyết căn bản tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường nước. 

Đáng lưu ý, UBND TP Hà Nội cho biết quy hoạch đề ra nhiệm vụ thực hiện giải pháp đột phá trong khai thác quỹ đất để sông Hồng thành trục cảnh quan, không gian văn hóa, du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí. 

Theo đó, thành phố nghiên cứu, xác định hành lang thoát lũ, vị trí tuyến đê trong bối cảnh mới hiện nay, xây dựng đê mới "siêu hiện đại, siêu bền vững" để giảm diện tích chiếm đất và nâng cao chất lượng đê. Quỹ đất giữa đê mới và đê cũ được sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội. 

Cùng với đó, Hà Nội lên kế hoạch xây dựng đập tràn trên hệ thống sông Hồng, sông Đuống để đảm bảo lượng nước ổn định, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội của thủ đô.

Trước đó tại Hội nghị công bố quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 ngày 21/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết nguyên nhân lòng sông Hồng bị hạ thấp là thượng nguồn làm nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa nên làm hạn chế phù sa và khai thác cát không kiểm soát.

Để khắc phục, ông Hiệp cho rằng cần sớm nghiên cứu nâng cao đáy sông hoặc dâng mực nước. Một trong các giải pháp là làm đập dâng trên sông Hồng để bảo đảm môi trường cho toàn bộ Hà Nội và vùng xung quanh. Khi nước sông Hồng dâng lên sẽ giúp các sông Nhuệ, Đáy hay thậm chí Tô Lịch có dòng chảy tự nhiên như xưa.