Hà Nội dự kiến xây đập tràn trên sông Hồng, sông ĐuốngĐể đảm bảo lượng nước ổn định, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội của thủ đô, Hà Nội lên kế hoạch xây dựng đập tràn trên hệ thống sông Hồng, sông Đuống.
62 hộ dân có lúa chết cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được bồi thường62 hộ ở xã Lương Nghĩa, Lương Tâm (huyện Long Mỹ, Hậu Giang) được bồi thường với tổng số tiền hơn 940 triệu đồng. Đây là những hộ có diện tích lúa bị thiệt hại bởi công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Ngắm hồ lớn nhất miền Nam, cung cấp 70% nước sinh hoạt vùng Đông Nam BộGần 40 năm, hồ Trị An ngoài mục đích cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện thì nhiệm vụ quan trọng là cung cấp nguồn nước thô cho các nhà máy nước sạch ở các tỉnh Đông Nam Bộ.
Bộ TN&MT bất ngờ đề xuất phương án khác "hồi sinh" sông Tô LịchBộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án phục hồi, kết nối sông Tô Lịch, hồ Tây và sông Hồng thông qua hệ thống trạm bơm và kênh dẫn không áp lực gần 500 tỷ đồng.
Huyền ảo đập dâng nước hình chiếc lá rơi trên dòng sôngVới thiết kế độc đáo lấy ý tưởng chiếc lá rơi trên sông, dự án đập dâng Phú Phong ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định không chỉ ngăn lũ, cấp nước tưới tiêu,… mà còn là điểm nhấn hút khách.
Chuyên gia hiến kế cứu các dòng sông chết ở Hà Nội bằng 2 con đậpMực nước sông Hồng và sông Đà hạ thấp kéo dài đang đẩy hệ thống thủy lợi phía Tây Hà Nội vào tình trạng báo động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sản xuất nông nghiệp.
Hiện trạng công trình hồ thủy lợi hơn 1.000 tỷ đồng ở Ninh ThuậnDù giãn tiến độ 2 lần trong 2 năm nhưng dự án hồ chứa nước Sông Than (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) vẫn còn ngổn ngang, chưa hẹn ngày vận hành.
Xây đập dâng giữ nước đầu tiên trên sông Tô LịchĐập dâng vừa xây dựng trên sông Tô Lịch (Hà Nội) giúp giữ nước và duy trì mực nước ổn định trên sông, điều tiết dòng nước từ hồ Tây vào theo phương án do thành phố đề ra.
Nước thải đen ngòm, có bọt trắng đổ thẳng ra sông ở Đà NẵngNước thải có màu đen ngòm, chưa qua xử lý đổ tràn ra sông Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng), bốc mùi hôi.
Hà Nội thông báo chốt phương án, cam kết thời gian "hồi sinh" sông Tô LịchHà Nội thống nhất chọn phương án tuyến ống dẫn nước sông Hồng từ cống qua đê đi hướng đường Võ Chí Công và đưa nước vào đầu sông Tô Lịch tại vị trí cống qua đường Hoàng Quốc Việt.
Người dân "ốc đảo" giữa sông Thu Bồn vui mừng vì sắp thoát cảnh cô lậpGần 400 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu tại thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, phấn khởi khi sắp thoát khỏi cảnh cô lập mỗi mùa mưa lũ.
Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ đợt 3, TPHCM và 2 tỉnh nguy cơ ngậpThủy điện Trị An mở cửa xả nước qua đập tràn đợt 3 trong năm với lưu lượng 160m3/s đến 320m3/s. Lưu lượng nước qua tua bin đạt 640-800m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lên 800-1.120m3/s.