1. Dòng sự kiện:
  2. Lật xe chở đoàn thiện nguyện lên Lào Cai
  3. Hội nghị Trung ương 15

Hà Nội đình chỉ công tác hàng loạt cán bộ TTXD

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu xử lý nhiều cán bộ, công chức từ cấp phường đến thành phố có liên quan đến những vi phạm trong trật tự xây dựng (TTXD) các công trình tại Hà Nội. Thành phố cũng yêu cầu phải có kết luận thanh tra các công trình này trước ngày 10/2.

Trong một nỗ lực tiếp theo nhằm tỏ rõ quyết tâm siết chặt lại kỷ cương TTXD trên địa bàn Hà Nội, ngày 2/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Hoàng Ân đã ký công văn số 656 về việc xử lý các cán bộ công chức có sai phạm trong công tác quản lý TTXD đô thị gửi Chánh Thanh tra TP, Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Trong công văn này, Phó Chủ tịch đã chỉ rõ: Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội đã có một số công trình xây dựng vi phạm nghiêm trọng đến quy định về quản lý TTXD như nâng cao số tầng, tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất... làm ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan đô thị, gây bức xúc trong dư luận, điển hình là các công trình tại số 4 Đặng Dung, số 9 Đào Duy Anh, số 221 - 223 Bạch Mai...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu cũng đã ký Quyết định số 480 phê chuẩn thành lập đoàn thanh tra công vụ để thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước và UBND TP đối với UBND quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, các cơ quan hành chính, các cán bộ công chức có liên quan tới việc để xảy ra sai phạm nghiêm trọng tại một số công trình xây dựng cao tầng trên địa bàn TP mà báo chí đã nêu trong thời gian qua.

Ông Ân nhấn mạnh: "Các cán bộ công chức được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý cấp phép và quản lý TTXD đã không hoàn thành nhiệm vụ, buông lỏng quản lý để các công trình này vi phạm mà không xử lý kiên quyết và kịp thời".

Để tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức, chấn chỉnh quản lý TTXD, song song với việc tìm phương án, biện pháp xử lý các chủ công trình và các công trình xây dựng sai phạm, trước mắt, UBND TP yêu cầu:

-  Chánh thanh tra TP khẩn trương lập đoàn thanh tra công vụ để tiến hành thanh tra, làm rõ trách nhiệm và mức độ sai phạm của các cán bộ công chức có liên quan trực tiếp đến quá trình cấp phép xây dựng và quản lý TTXD đối với các công trình sai phạm nói trên thuộc địa bàn các phường Trúc Bạch, quận Ba Đình; phường Phương Liên, quận Đống Đa và phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, ra kết luận trước ngày 10/2 (kể cả công trình số 4 Đặng Dung đang tiến hành thanh tra công vụ).

- Giám đốc Sở Xây dựng ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác cán bộ trực tiếp thụ lý cấp phép xây dựng và cán bộ thanh tra xây dựng của TP theo dõi địa bàn các phường: Trúc Bạch, Phương Liên và Cầu Dền để kiểm điểm và thanh tra.

- Chủ tịch UBND quận Ba Đình ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với cán bộ thanh tra xây dựng quận phụ trách trực tiếp phường Trúc Bạch, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch phụ trách xây dựng đô thị và cán bộ quản lý TTXD phường để kiểm điểm và thanh tra.

- Chủ tịch UBND quận Đống Đa ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với cán bộ thanh tra xây dựng quận phụ trách địa bàn phường Phương Liên, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phường Phương Liên phụ trách xây dựng đô thị và cán bộ chuyên trách quản lý TTXD phường để kiểm điểm và thanh tra.

Thời gian đình chỉ công tác các cán bộ này bắt đầu từ ngày ban hành quyết định đến khi đoàn thanh tra có kết luận chính thức báo cáo TP.

Với riêng quận Hai Bà Trưng, UBND TP yêu cầu Chủ tịch quận này tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Dền phụ trách xây dựng đô thị, cán bộ thanh tra xây dựng quận phụ trách phường Cầu Dền và cán bộ quản lý TTXD phường Cầu Dền do đã buông lỏng quản lý, không ngăn chặn và xử lý kịp thời những sai phạm của công trình 221 - 223 Bạch mai gây bức xúc trong dư luận, báo cáo UBND TP kết quả trước ngày 12/2.

Sau khi có kết luận thanh tra, UBND TP sẽ xem xét, xử lý tiếp các cán bộ có sai phạm và liên đới trách nhiệm.

Theo Hải Phong
Báo Lao động