Hà Nội đẹp trời trong ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay, 12/2/2021 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu), khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Hà Nội đẹp trời trong ngày đầu năm mới - 1

Hà Nội thời tiết đẹp trong ngày đầu năm mới. (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/2 trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C ; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.
 
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.
 
Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.
 
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
 
Nguyễn Dương