Hà Nội: Dân khốn khổ vì hồ Văn Quán bị “bức tử”

(Dân trí) - Mùi hôi thối nồng nặc từ hồ Văn Quán bốc lên khiến người dân nôn nao, khó thở. Nhà ven hồ nhưng các hộ dân không được hưởng chút gió tự nhiên nào mà phải đóng kín cửa, “cố thủ” trong nhà, tránh những làn gió hôi thối xộc vào.

Dân ven hồ “cố thủ” trong nhà

Tình trạng ô nhiễm ở hồ Văn Quán (phường Văn Quán, quận Hà Đông) xảy ra đã nhiều ngày nay khiến người dân bức xúc, lo lắng cho sức khỏe của mình. Chị Phan Thanh Thảo (SN 1992, trú tại Xa La, Hà Đông) thường ngày vẫn đi làm qua khu vực hồ này song lâu nay buộc phải thay đổi đường đi để tránh mùi hôi thối từ hồ bốc lên.

Váng màu xanh đặc quánh bị gió thổi dạt ven bờ.
Váng màu xanh đặc quánh bị gió thổi dạt ven bờ.

“Ngày trước, buổi sáng em đi làm qua đây không khí trong lành, thoáng đãng lắm. Người dân tập thể dục đông kín quanh hồ. Gần đây hồ bốc mùi ghê quá, em không dám đi đường đó nữa” - chị Thảo bộc bạch.

Ghi nhận của PV Dân trí ngày 24/10, tại hai hồ nước thông nhau của hồ Văn Quán, váng nổi đặc kín ven bờ. Lớp váng màu xanh đặc quánh bị gió thổi dạt vào bờ, ruồi muỗi bu đầy những xác động vật, xác cá chết.

Những người dân lưu thông qua khu vực hồ này đều phải nhăn mặt, bịt mũi, lao xe qua thật nhanh để “chạy trốn” mùi hôi thối. Chỉ đứng trên bờ hồ trong chốc lát, mọi người đã cảm thấy khó thở, buồn nôn.

Lắc đầu ngao ngán trước tình trạng này, bà Bạch Thị Minh Hạnh (trú tại số 14b-BT1, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông) cho hay, mấy ngày nay, nhà bà ở đúng hướng gió nên phải đóng chặt mọi cánh cửa 24/24h. Song, mùi hôi thối nồng nặc từ hồ vẫn xộc vào nhà khiến gia đình bà hết sức khốn khổ.

Mùi hôi thối nồng nặc từ hồ bốc lên khiến người dân bức xúc.
Mùi hôi thối nồng nặc từ hồ bốc lên khiến người dân bức xúc.

“Tình trạng này xảy ra từ nhiều năm nay rồi nhưng các bên liên quan không xử lý triệt để được. Trời mưa còn đỡ, trời nắng lên thì mùi hôi thối bốc lên không chịu được. Không biết chúng tôi còn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm này đến bao giờ nữa.” - bà Hạnh thở dài.

Ông Phó Đức Tuấn, nguyên xóm trưởng xóm Biệt thự 1 thuộc Tổ dân phố số 6 phường Văn Quán ngán ngẩm, chỉ vào dãy nhà sát hồ đóng kín mít tất cả các cửa bất kể ngày đêm: “Mang tiếng là nhà ven hồ nhưng chúng tôi có được hưởng chút gió tự nhiên nào đâu. Cửa đóng kín rồi mà nhiều hôm ngồi trong nhà tôi vẫn thấy nôn nào vì mùi từ hồ xộc vào”.

Ông Phó Đức Tuấn: Người dân rất lo lắng cho sức khỏe của gia đình mình.
Ông Phó Đức Tuấn: "Người dân rất lo lắng cho sức khỏe của gia đình mình".

Tại phần hồ phía Bắc, tình trạng cũng không khả quan hơn do hai hồ được thông nhau. Ông Nguyễn Gia Sinh (SN 1955, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) làm bảo vệ cho nhà hàng O2 Garden nhiều năm nay nên đã “thấm” cảnh ô nhiễm của hồ Văn Quán.

“Khổ nhất là những ngày nắng nóng, mùi xú uế theo gió thổi vào nhà hàng khiến khách và các nhân viên cảm thấy khó thở” - ông Sinh chia sẻ.

Theo bà Đặng Thị Hiền, quản lý nhà hàng O2 Garden, nhà hàng có dãy bàn trà kê ngoài trời, ven hồ nên khi hồ bị ô nhiễm, thực khách đến dự tiệc cưới tỏ ra khó chịu, không dám ngồi uống nước bên ngoài.

Hồ Văn Quán bị “bức tử”?

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Quân - tổ trưởng tổ dân phố số 6 (phường Văn Quán) - cho hay, trước đây, hồ Văn Quán rất trong và sạch. Người dân thường xuyên tập thể dục ở ven bờ, nhiều người còn câu cá quanh hồ.

Hệ thống cống thoát nước thải bị tắc nghẽn.
Hệ thống cống thoát nước thải bị tắc nghẽn.

“Khoảng 5 năm trở lại đây, nước bắt đầu bị ô nhiễm, bốc mùi ngày càng nồng nặc. Cá, tôm chẳng thể sinh trưởng được, không ai câu nữa, người dân tập thể dục quanh hồ cũng ít đi” - ông Quân cho biết.

Theo tổ trưởng tổ dân phố số 6, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ô nhiễm này là hàng ngày, một lượng nước thải sinh hoạt khổng lồ từ hàng nghìn hộ dân sống quanh khu vực được đổ thẳng ra hồ Văn Quán.

Dẫn chúng tôi đi một vòng hồ Văn Quán, dọc theo hệ thống cống nước thải sinh hoạt chạy quanh hồ, ông Quân, ông Tuấn cho hay, hệ thống cống nước thải này đã lâu không được khơi thông, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn ở một số hố ga, nước thải không thoát được.

“Đây là hệ thống cống dẫn thuộc khu đô thị. Sau nhiều năm sử dụng, các đường ống đã xuống cấp nghiêm trọng, bùn thải và rác rưởi tích đầy, chắn quá nửa ống dẫn khiến nước rất khó lưu thông” - ông Tuấn cho biết.

Mố cống bị đục thông để nước thải sinh hoạt đổ thẳng xuống hồ. Đây được người dân cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm tại hồ Văn Quán.
Mố cống bị đục thông để nước thải sinh hoạt đổ thẳng xuống hồ. Đây được người dân cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm tại hồ Văn Quán.

Đáng chú ý, ở mố cống phía bờ Nam, nước thải sinh hoạt liên tục chảy thẳng xuống hồ từ một lỗ lớn được đục thông với đường cống nước thải. Theo người dân khu vực, đây chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng hồ Văn Quán ô nhiễm như hiện này.

“Chúng tôi đã kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền suốt nhiều năm qua nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện” - ông Phạm Văn Quân nói và cho biết, người dân kiến nghị lấp đường nước thải chảy thẳng xuống hồ vì cho rằng đó là nguyên nhân “bức tử” hồ Văn Quán.

“Kiến nghị nhiều lắm rồi, cả trong các buổi tiếp xúc cử tri ở tổ, ở phường nhưng đến giờ chúng tôi vẫn phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm này” - ông Phó Đức Tuấn lắc đầu.

Tiến Nguyên