Hà Nội: Cố tình lấn chiếm vỉa hè sẽ bị rút giấy phép kinh doanh

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đối với những hộ dân cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đơn vị này sẽ kiến nghị chính quyền địa phương rút giấy phép kinh doanh.

Công an Hoàn Kiếm tiếp tục "dẹp loạn" lấn chiếm vỉa hè

Một hộ kinh doanh trên phố Nguyễn Hữu Huân đã bị lực lượng chức năng thu giữ đồ đạc lấn chiếm vỉa hè vào sáng 1/3.
Một hộ kinh doanh trên phố Nguyễn Hữu Huân đã bị lực lượng chức năng thu giữ đồ đạc lấn chiếm vỉa hè vào sáng 1/3.

Hà Nội: Cố tình lấn chiếm vỉa hè sẽ bị rút giấy phép kinh doanh - 2

Hà Nội: Cố tình lấn chiếm vỉa hè sẽ bị rút giấy phép kinh doanh - 3

Tuyến phố Đường Thành, Phủ Doãn tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn tái diễn khi vắng mặt lực lượng chức năng.
Tuyến phố Đường Thành, Phủ Doãn tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn tái diễn khi vắng mặt lực lượng chức năng.

Sáng nay (1/3), Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với lực lượng Công an phường của quận này tiếp tục “ra quân” xử lý vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến phố như Hàng Tre, Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc, Hàng Muối…

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong sáng cùng ngày, tại các tuyến phố trên khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều hộ dân đã tự giác thu dọn đồ đạc, hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, một số hộ cố tình không thực hiện đã bị lực lượng chức năng lập biên bản và thu giữ tài sản, đồ đạc vi phạm.

Ngoài ra, theo quan sát của phóng viên, tại các tuyến phố khi vắng mặt lực lượng chức năng vẫn tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè như phố Phủ Doãn, Lương Văn Can, Đường Thành... Chính vì thế, nhiều người cho rằng, đợt “ra quân” của Công an quận Hoàn Kiếm lần này cũng chỉ là phong trào, kiểu như phạt rồi cho tồn tại, bộ mặt đô thị Hà Nội vì thế sẽ khó thay đổi.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) – cho biết: Việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là việc làm thường xuyên, quanh năm chứ không có khái niệm “đợt cao điểm” hay xử phạt rồi cho tồn tại.

“Đối với những hộ đã bị nhắc nhở, xử phạt về hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường mà cố tình tái phạm, chúng tôi sẽ kiến nghị với chính quyền sở tại và UBND quận Hoàn Kiếm có biện pháp mạnh hơn, nếu hộ nào có giấy phép kinh doanh có thể sẽ bị thu hồi giấy phép này. Có làm như vậy thì bộ mặt đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung mới gọn gàng, sạch sẽ và văn minh được” – Thượng tá Đang nói.

Hà Nội: Cố tình lấn chiếm vỉa hè sẽ bị rút giấy phép kinh doanh - 5

Hà Nội: Cố tình lấn chiếm vỉa hè sẽ bị rút giấy phép kinh doanh - 6

Hà Nội: Cố tình lấn chiếm vỉa hè sẽ bị rút giấy phép kinh doanh - 7

Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các hô dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các tuyến phố như Hàng Tre, Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các hô dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các tuyến phố như Hàng Tre, Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nguyễn Dương – Trọng Trinh