Hà Nội chuẩn bị thí điểm tuyến xe điện đầu tiên

Từ bây giờ đến tháng 9/2005, các công trình hạ tầng kỹ thuật trên đoạn tuyến điều chỉnh từ Kim Mã vào ga Hà Nội sẽ được kiểm tra để chuẩn bị triển khai dự án nghiên cứu tuyến xe điện thí điểm Nhổn - Bác Cổ.

Tuyến được lựa chọn sẽ có đoạn từ Nhổn đến Kim Mã đi nổi, từ Kim Mã qua ga Hà Nội, theo đường Trần Hưng Đạo tới Bác Cổ, xe sẽ đi ngầm.

 

Đoạn tuyến điều chỉnh này sẽ được khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1/1000. Báo cáo đầu tư cũng sẽ được biên soạn, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu của Tư vấn Pháp. Giám đốc Ban quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội có trách nhiệm lựa chọn, ký hợp đồng với các Tư vấn chuyên ngành có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

 

Được biết, dự toán công tác chuẩn bị đầu tư dự án này là 926 triệu đồng, nay vừa đã được bổ sung lên thành 1.287 triệu đồng (phần kinh phí tăng thêm này sẽ được chuẩn xác dựa trên cơ sở dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

 

Theo Vietnamnet