Hà Nội: Chủ tịch thị trấn Quốc Oai cùng nhiều cán bộ, công an là F1

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Do tiếp xúc gần với F0, Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) cùng nhiều cán bộ, công chức, công an… trên địa bàn đã được đưa đi cách ly tập trung.

Hà Nội: Chủ tịch thị trấn Quốc Oai cùng nhiều cán bộ, công an là F1 - 1

Lãnh đạo UBND thị trấn cùng nhiều cán bộ, công an thị trấn Quốc Oai trở thành F1 vì tiếp xúc gần một trường hợp mắc Covid-19.

Trao đổi với PV Dân trí trưa 13/7, bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội xác nhận, qua điều tra dịch tễ Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) được xác định là F1 do đã tiếp xúc gần với trường hợp trường hợp F0.

"Trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính. Huyện đã có phương án để đảm bảo hoạt động của thị trấn, đã bố trí nhân lực rồi" - bà Hà thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo thị trấn Quốc Oai cho biết, ngay sau khi ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai được đưa đi cách ly tập trung, cơ quan này chỉ còn lại một Phó Chủ tịch UBND tại trụ sở. Chính vì vậy, việc giải quyết thủ tục hành chính đang bị "tắc".

Sau khi trên địa bàn ghi nhận nhiều ca bệnh, chính quyền sở tại đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện triệt để các chỉ đạo phòng, chống dịch do UBND TP Hà Nội ban hành; khuyến cáo người dân chỉ thực sự ra ngoài khi cần thiết.

"Văn phòng, công chức chuyên môn của thị trấn gần như bị đưa đi cách ly hết. Phía trụ sở UBND thị trấn đã được phun trùng, khử khuẩn và không nằm trong diện bị phong tỏa" - vị này nói và cho biết, trong ngày hôm qua và hôm nay, cơ quan y tế đã đưa 25 trường hợp F1 gồm lãnh đạo, cán bộ UBND thị trấn, Công an thị trấn Quốc Oai và một Phó Chỉ huy quân sự thị trấn.

Hà Nội: Chủ tịch thị trấn Quốc Oai cùng nhiều cán bộ, công an là F1 - 2

Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai họp khẩn sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quốc Oai, tính đến 13h chiều 12/7, huyện Quốc Oai ghi nhận thêm một trường hợp mắc Covid-19 (là F1 đã được cách ly trước đó), nâng tổng số ca trên địa bàn huyện lên 9 ca.

Hiện nay, huyện đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1, F2, F3 và các trường hợp liên quan. Huyện Quốc Oai đã lập 4 chốt phong tỏa khu vực có các ca F0 sinh sống.

Về tiền sử dịch tễ của các ca F0 trên địa bàn huyện Quốc Oai có lịch trình di chuyển khá phức tạp. Cụ thể, có liên quan tới trụ sở UBND thị trấn Quốc Oai, Văn Phòng đăng ký đất đai huyện, đám hiếu ở thôn Sơn Trung (xã Yên Sơn), quán phở Hà Nội tại thị trấn Quốc Oai.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 12/7, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại TPHCM.

Các ca bệnh liên quan đến TPHCM có 4 ca tại các quận: Thanh Xuân (2), Hoàng Mai (1) và Đống Đa (1). Sau rà soát, cũng ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính trở về từ TPHCM, trong đó, huyện Quốc Oai: 8 ca, quận Hai Bà Trưng: 5 ca, huyện Ứng Hòa: 3 ca, quận Hoàng Mai: 2 ca và quận Nam Từ Liêm: một ca. 

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ về dịch bệnh trên địa bàn còn mức cao và khó lường.

Thời gian tới các cấp, các ngành của thành phố và các quận, huyện, thị xã phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo đã ban hành.