Hà Nội: Cháy dữ dội gần hồ Đền Lừ

(Dân trí) - Ngọn lửa bất ngờ “ghé thăm” 1 xưởng gỗ trên đường Lương Khánh Thiện (Hoàng Mai – Hà Nội) vào chiều nay, 22/8. Chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ diện tích khoảng 700m2 của xưởng gỗ này khiến nhiều vật dụng bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn trên xảy khoảng 16h40 chiều nay (22/8), tại xưởng gỗ nằm trên đường Lương Khánh Thiện, gần hồ Đền Lừ (Hoàng Mai – Hà Nội).

1-copy-e658a

Hệ thống khung sắt, mái tôn bị sức nóng của ngọn lửa làm cho đổ sập
4-copy-8d899
Nhiều máy móc bị thiêu rụi hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng
2-copy-93761
Khoảng 10 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường để dập lửa

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó họ nhìn thấy khói và lửa bốc lên từ xưởng gỗ nói trên. Ngay khi phát hiện cháy, công nhân trong xưởng gỗ đã dùng nhiều vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bao trùm cả khu xưởng và cột khói bốc lên rất cao, người dân đứng cách hiện trường hàng kilomet vẫn có thể nhìn thấy.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy khu vực đã có mặt tại hiện trường, huy động khoảng 10 xe chữa cháy và nhanh chóng tổ chức dập lửa. Do bên trong xưởng này chữa nhiều vật dụng dễ bắt lửa, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn vì lửa lan rất nhanh ra toàn bộ diện tích khoảng 700m2 của cả khu xưởng.

Song song với quá trình đó, 1 số bộ phận chữa cháy khác cùng với người dân nỗ lực ngăn không cho ngọn lửa lan sang các xưởng khác bên cạnh.

Đến 18h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng khói và lửa vẫn bốc lên âm ỉ. Do đó, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước vào vị trí có nguy cơ cháy tiếp.

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ khu xưởng rộng 700m2 bị thiêu rụi, khung sắt, mái tôn đổ sập xuống. Nhiều máy móc đắt tiền trong xưởng bị hư hỏng. Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thương vong về người.

Nguyên vụ cháy vẫn đang được làm rõ.

Nguyễn Dương