Hà Nội: Cần cẩu đổ sập xuống nhà dân trên phố Thụy Khuê

(Dân trí) - Khoảng 20h tối 18/10, tháp cẩu tại công trình xây dựng ở số 69 Thụy Khuê bất ngờ đổ sập xuống, đè lên nóc ngôi nhà 4 tầng tại vị trí đối diện qua đường Thụy Khuê.

Hiện trường vụ cẩu tháp sập đè nhà dân trên phố Thụy Khuê. Video: Hà Trang.


Hiện trường vụ cần cẩu thép đổ sập vắt ngang đường Thụy Khuê

Hiện trường vụ cần cẩu thép đổ sập vắt ngang đường Thụy Khuê

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, chiếc cần cầu bằng thép dài khoảng 40m từ khuôn viên công trường tại số 69 Thụy Khuê, vắt ngang sang nhà dân đối diện. Nhà dân bị tháp cần cẩu đổ vào là ngôi nhà số 80 phố Thụy Khuê.

Lực lượng công an đã sớm có mặt tại hiện trường. Nhiều người dân đứng bên lề đường quan sát hiện trường của vụ việc.

Do ghếch lên ngôi nhà 4 tầng nên tháp cẩu vắt ngang qua đường ở trên cao, không ảnh hưởng tới giao thông – các phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên đường Thụy Khuê.

Được biết, chiếc cần cẩu bị đổ sập nói trên đang dùng để thi công dự án Tổ hợp Văn phòng, dịch vụ thương mại căn hộ và bãi đỗ xe công cộng.

Trao đổi với PV Dân trí, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, ban đầu người này nghe thấy có một tiếng rầm "như bom", sau đó là những âm thanh loảng xoảng. “Tôi có cảm giác phần mặt đất bị rung chuyển, một phụ nữ đi xe máy bị ngất ngã ra đường và phải đưa vào bệnh viện gần đó để sơ cứu. Tuy nhiên, rất may là không có thương vong về người”, nhân chứng này nhớ lại.

Bà N.T.H (54 tuổi, Thụy Khuê – Hà Nội) cũng cho biết, khi bà đi bộ cách hiện trường khoảng 300m thì bỗng nghe thấy tiếng như tiếng nổ rất lớn, nhiều người hô hoán nhau tháo chạy. “Tôi có cảm giác tim bật ra ngoài, hai chân đi không vững và rất sợ. Tôi nghĩ có thể là vụ nổ vật liệu gì đó hoặc sập nhà. Đến nơi mới biết là vụ đổ cẩu tháp”. Bà H. cũng chia sẻ, do chiếc cẩu đổ đè lên nóc nhà dân, không chạm đường nên không có người tham gia giao thông nào bị thương vong. Vụ tai nạn khiến nhiều người dân sống xung quanh khu vực không khỏi giật mình, sợ hãi.

Hiện trường vụ tại nạn được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa. Căn nhà 4 tầng bị cần cẩu đè lên nóc cũng được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh gây nguy hiểm. Đến khoảng 22h, các phương tiện đã lưu thông bình thường, phía trên vẫn là chiếc cần cầu đổ ngang đường.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại từ hiện trường của vụ việc:


Chiếc cẩu tháp vắt vắt ngang đường

Chiếc cẩu tháp vắt vắt ngang đường


Đầu của cẩu tháp đè lên nóc nhà số 80 Thụy Khuê

Đầu của cẩu tháp đè lên nóc nhà số 80 Thụy Khuê


Khu vực hiện trường được lực lượng chức năng bảo vệ

Khu vực hiện trường được lực lượng chức năng bảo vệ


Ước tính chiếc cẩu tháp này có chiều dài khoảng 40m

Ước tính chiếc cẩu tháp này có chiều dài khoảng 40m


Vụ việc không gây thiệt hại về người và cũng không ảnh hưởng lớn đến giao thông trên đường Thụy Khuê.

Vụ việc không gây thiệt hại về người và cũng không ảnh hưởng lớn đến giao thông trên đường Thụy Khuê.

Nguyễn Dương - Hà Trang