1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội cấm lãnh đạo đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị không tham gia đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài. Theo kế hoạch vừa được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký, lãnh đạo thành phố không đi công tác nước ngoài quá 2 lần trong một năm, trừ trường hợp có nhu cầu hoặc do công việc cần thiết.
Đoàn đi công tác nước ngoài phải có kế hoạch rõ ràng (Ảnh minh họa)
Đoàn đi công tác nước ngoài phải có kế hoạch rõ ràng (Ảnh minh họa)

Hà Nội cũng yêu cầu mỗi đoàn đi không quá 10 người, không quá 10 ngày và không quá 3 nước. Đặc biệt, hai lãnh đạo chủ chốt không được cùng tham gia một đoàn công tác nước ngoài. Các cán bộ, công chức của Hà Nội không tham gia đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

Các đơn vị quận, huyện, sở phải xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hàng năm thông qua Sở Ngoại vụ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có mục riêng về kinh phí đi nước ngoài.

Đối với các đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch phải được cân nhắc, xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài thiết thực bằng kinh phí ngân sách nhà nước.

Đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề án nêu rõ mục đích, yêu cầu chuyến đi, đối tác đón, chương trình làm việc cụ thể. Cán bộ đi công tác nước ngoài không được mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt các cơ quan, đơn vị không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức bằng kinh phí ngân sách nhà nước, không tổ chức chiêu đãi, mời cơm thân ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết.

Định kỳ 6 tháng và hàng năm các đơn vị cơ quan phải báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đi công tác nước ngoài và việc sử dụng kinh phí đi công tác nước ngoài của đơn vị mình. Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ cũng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ, phối hợp với đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài kiểm tra việc tổ chức đi nước ngoài.

Quang Phong