Hà Nội: Buộc thôi việc công chức "dính" nghi vấn tiêm vắc xin "thần tốc"

Nguyễn Trường

(Dân trí) - UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã quyết định buộc thôi việc nữ công chức phường Vĩnh Phúc sau nghi vấn nhận tiền "bồi dưỡng" để thu xếp tiêm vắc xin "thần tốc" cho dân.

Hà Nội: Buộc thôi việc công chức dính nghi vấn tiêm vắc xin thần tốc - 1

Nữ công chức phường Vĩnh Phúc đã bị buộc thôi việc vì để xảy ra vi phạm trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn (Ảnh: Báo Đại đoàn kết).

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã ký, ban hành quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc kỷ luật công chức đối với bà N.T.C. (công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Vĩnh Phúc) bằng hình thức "buộc thôi việc".

Theo nội dung quyết định, bà C. bị buộc thôi việc vì đã để xảy ra vi phạm trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại phường Vĩnh Phúc.

Trước đó, khi PV Dân trí đề cập đến việc nghi vấn bà C. nhận tiền "bồi dưỡng" để thu xếp tiêm vắc xin "thần tốc" cho dân có dấu hiệu hình sự hay không, Trung tá Phạm Hải Thắng - Trưởng Công an quận Ba Đình từ chối trả lời và cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, mới đây, báo chí phản ánh tại UBND phường Vĩnh Phúc có tình trạng tiêm vắc xin phòng Covid-19 "thần tốc".

Cụ thể, nếu bỏ ra một khoản tiền "bồi dưỡng", người dân không cần phải chờ đợi mà sẽ được hưởng đặc quyền "nay đặt lịch, mai tiêm luôn".

Thông tin cho biết, để tiêm nhanh vắc xin phòng Covid-19, mỗi người phải nộp một khoản phí "bồi dưỡng" từ 800 nghìn đến một triệu đồng. Số tiền này được nộp cho một người phụ nữ (gần 30 tuổi, chưa rõ danh tính). Sau khi nhận tiền, người phụ nữ này sẽ sắp xếp giấy hẹn và lịch tiêm.

Ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc này, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà N.T.C. để phục vụ công tác điều tra, xác minh.