Hà Nội: "Bức tường" 200 m chia đôi con đường để... phòng dịch bị dỡ bỏ

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Hàng rào tôn dài 200 m chia đôi ngõ 54 Ngọc Hồi, thuộc địa bàn thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) từng được chính quyền sở tại dựng lên để phòng, chống dịch vừa được tháo dỡ.

Thông tin nêu trên được ông Lê Ngọc Thường, Chủ tịch thị trấn Văn Điển xác nhận với PV Dân trí vào tối 24/8.

Hà Nội: Bức tường 200 m chia đôi con đường để... phòng dịch bị dỡ bỏ - 1

Hàng rào tôn dài 200 m chia đôi ngõ 54 đường Ngọc Hồi đã được dỡ bỏ hoàn toàn vào chiều tối nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Thường, từ 17h chiều nay, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành tháo dỡ hàng rào tôn này. Sau khoảng một giờ đồng hồ, hàng rào này đã được tháo dỡ hoàn toàn.

"Sau khi tiếp thu ý kiến người dân, thị trấn đã quyết định dỡ hàng rào này để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ tại địa phương" - ông Thường cho hay.

Trước đó, tối 22/8, hàng rào tôn cao 2 m, dài khoảng 200 m được UBND thị trấn Văn Điển thiết lập tại ngõ 54 Ngọc Hồi nhằm ngăn cách thị trấn Văn Điển với phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo chính quyền sở tại, hàng rào tôn này được dựng lên nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả hơn.

Bởi lẽ, đường Tứ Hiệp đã thực hiện phong tỏa và đóng cửa nhiều khu chợ nên người dân chủ yếu sẽ hoạt động tại ngõ 54 Ngọc Hồi. Có thời điểm, lưu lượng người ra vào trong một buổi sáng ước tính khoảng 700-800 lượt ra vào, buổi chiều thì vắng hơn 100-200 lượt gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Chia sẻ với PV Dân trí chiều 24/8, một người dân đang sinh sống tại con ngõ 54 Ngọc Hồi (thuộc thị trấn Văn Điển) cho biết, việc chính quyền thiết lập hàng rào ngăn 2 khu vực với nhau là việc làm cần thiết nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, người này cũng cảm thấy việc đi lại sẽ khó khăn hơn trước kia rất nhiều, đặc biệt khi xảy ra trường hợp cháy nổ, hỏa hoạn.