Hà Nội: Biệt thự cổ phát hỏa lúc nửa đêm, hơn 20 người sơ tán

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng lên rất mạnh, phá hủy phần tum và thiêu rụi đồ đạc ở tầng 2 của khu biệt thự cổ. Hơn 20 người may mắn chạy thoát ra ngoài, được lực lượng chức năng bố trí nghỉ tạm qua đêm.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 0h15 sáng nay, 9/12, tại khu biệt thự cổ số 5 phố Nguyễn Khắc Cần và số 11 Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - 1 khu nhà 2 mặt phố.

Cảnh sát phong tỏa phố Hai Bà Trưng, phục vụ công tác chữa cháy.
Cảnh sát phong tỏa phố Hai Bà Trưng, phục vụ công tác chữa cháy.

Nhiều nhân chứng cho hay, thời điểm trên, họ ngửi thấy mùi khét lẹt. Bật điện kiểm tra, phát hiện có cháy, hàng chục người trong khu nhà hô hoán nhau chạy thoát ra ngoài.

Bà Vũ Thị Đức (88 tuổi) kể lại, đang ngủ, bà nghe thấy nhiều tiếng hô hoán. Do nhà bà nằm ở mặt phố Hai Bà Trưng nên lửa chưa lan tới mà chỉ có khói xộc vào. Con cháu và hàng xóm đã kịp thời dìu bà Đức ra ngoài an toàn.


Do lối vào khu nhà khá nhỏ, lực lượng PCCC phải tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng.

Do lối vào khu nhà khá nhỏ, lực lượng PCCC phải tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng.

Theo quan sát của PV, khu nhà xảy cháy là khu biệt thự cổ nằm ở góc giao cắt giữa phố Nguyễn Khắc Cần và phố Hai Bà Trưng. Nhiều hộ dân sinh sống trong khu nhà này, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ. Được biết nhiều hộ dân trong khu nhà kinh doanh đồ điện tử.

Đám cháy sau khi bùng phát đã lan nhanh, bao trùm tầng 2 khu nhà. Lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội có mặt tại hiện trường đã tổ chức không cho lửa cháy lan, sau đó dập tắt ngọn lửa. Do lối vào khu nhà khá nhỏ nên lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy.

Gần 1 tiếng đồng hồ sau khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng PCCC đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa, không để cháy lan.
Gần 1 tiếng đồng hồ sau khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng PCCC đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa, không để cháy lan.

Đến khoảng 1h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Toàn bộ phần tum và tầng 2 khu nhà bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. 22 người dân đã sơ tán ngay trong đêm và được bố trí nghỉ tạm tại Trung tâm khai báo tạm trú tạm vắng phường Tràng Tiền.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tiến Nguyên