Hà Nội: "Bất lực" với xe khách ngang nhiên lập bến cóc, bắt khách trái phép?

(Dân trí) - Một số nhà xe tuyến Hà Nội - Hải Phòng như Anh Huy Đất Cảng, Ôhô tiếp tục lập bến cóc, đón trả khách trái phép với tần suất dày đặc trên Đại Lộ Thăng Long nhưng không thấy bị lực lượng chức năng xử lý.

Video: "Bất lực" nhìn xe khách ngang nhiên bắt khách trái phép ở Hà Nội

Thời gian qua, Dân trí liên tục phản ánh về tình trạng một số nhà xe chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng như Anh Huy Đất Cảng, Ôho ngang nhiên lập các bến cóc, đón trả khách trái phép dọc đường đi trong thành phố.

Địa điểm các nhà xe thường xuyên đón trả khách trái phép nằm bên cạnh tòa nhà Thăng Long NumberOne, cuối Đại lộ Thăng Long. Nhiều xe dừng đỗ hàng chục phút đồng hồ, đón nhiều khách trước khi lên đường cao tốc trên cao.

Trong một buổi chiều, quan sát của phóng viên cho thấy cứ 15 - 20 phút lại có một xe xuất hiện tại bến cóc, như các xe mang biển số 29B- 059.66, 15B – 010.74, 29B – 058.38… của nhà xe Anh Huy Đất Cảng đón trả khách trái phép.

Việc vi phạm giao thông như “cơm bữa” của nhà xe Anh Huy Đất Cảng, Ôhô và một số nhà xe khác chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng diễn ra đã lâu những đến nay vẫn chưa bị xử lý.

Điều này khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi liên quan đến trách nhiệm của cơ quan thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông trên địa bàn.

Trọng Trinh