Hà Nội:

Hà Nội bắt đầu xén dải phân cách đường đẹp nhất Việt Nam

(Dân trí) - Hàng chục công nhân bắt đầu di dời cây xanh, xén dải phân cách để mở rộng lòng đuờng Nguyễn Chí Thanh để giảm thiểu ùn tắc. Đây từng được coi là con đường đẹp nhất Việt Nam ở thời điểm khánh thành năm 2001.

Video: Hà Nội bắt đầu xén dải phân cách đường đẹp nhất Việt Nam


Đường Nguyễn Chí Thanh từng được Bộ Giao thông bình chọn là đường đẹp nhật Việt Nam nhưng nay là điểm đen ùn tắc vào các giờ cao điểm.

Đường Nguyễn Chí Thanh từng được Bộ Giao thông bình chọn là đường đẹp nhật Việt Nam nhưng nay là điểm đen ùn tắc vào các giờ cao điểm.


Đường Nguyễn Chí Thanh dài 1,8km, có điểm đầu là nút giao với đường Kim Mã, điểm cuối giao với đường Láng.

Đường Nguyễn Chí Thanh dài 1,8km, có điểm đầu là nút giao với đường Kim Mã, điểm cuối giao với đường Láng.


Dải phân cách 20m sẽ bị xén hơn 15m trên đoạn từ Đê La Thành tới đường Láng, chỉ để lại dải phân cách 4,4m. Lòng đường sẽ được mở rộng thành 4 làn xe.

Dải phân cách 20m sẽ bị xén hơn 15m trên đoạn từ Đê La Thành tới đường Láng, chỉ để lại dải phân cách 4,4m. Lòng đường sẽ được mở rộng thành 4 làn xe.


Ngày 5/1, những cây xanh đầu tiên trên dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh được công nhân Công ty TNHH MTV Công viên canh xanh Hà Nội di dời.

Ngày 5/1, những cây xanh đầu tiên trên dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh được công nhân Công ty TNHH MTV Công viên canh xanh Hà Nội di dời.


Với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán, hàng chục công nhân sẽ phải làm việc cả ngày lẫn đêm.

Với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán, hàng chục công nhân sẽ phải làm việc cả ngày lẫn đêm.


Những cây bé sẽ được đánh chuyển đi trước.

Những cây bé sẽ được đánh chuyển đi trước.


Dải ngăn cách mới được đánh dấu theo vạch màu trắng trong hình.

Dải ngăn cách mới được đánh dấu theo vạch màu trắng trong hình.


Sau khi thu hẹp, UBND TP Hà Nội yêu cầu đơn vị thi công trồng lại cây xanh trên giải phân cách mới.

Sau khi thu hẹp, UBND TP Hà Nội yêu cầu đơn vị thi công trồng lại cây xanh trên giải phân cách mới.

Một công nhân rắc vôi theo đường dây chăng, đánh dấu phần bị cắt xén trên giải phân cách cũ.
Một công nhân rắc vôi theo đường dây chăng, đánh dấu phần bị cắt xén trên giải phân cách cũ.

Dải phân cách mới sẽ được trồng nhiều tầng thực vật với các loại cây và hoa như phong lá đỏ, cây đại hoa đỏ, cây dâm bụt, câu mẫu đơn thay cho hàng cây cau trước kia.

Dải phân cách mới sẽ được trồng nhiều tầng thực vật với các loại cây và hoa như phong lá đỏ, cây đại hoa đỏ, cây dâm bụt, câu mẫu đơn thay cho hàng cây cau trước kia.

Thảm cỏ không còn nguyên vẹn do các phương tiện đi lên mỗi khi đường ùn tắc.
Thảm cỏ không còn nguyên vẹn do các phương tiện đi lên mỗi khi đường ùn tắc.
Vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện đã không ngần ngại đi lên vỉa hè để đi thoát khỏi đường tắc dài.
Vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện đã không ngần ngại đi lên vỉa hè để đi thoát khỏi đường tắc dài.

Toàn Vũ