1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội ấm dần, vùng núi vẫn rét hại

(Dân trí) - Trong những ngày tới, nền nhiệt khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội còn tiếp tục tăng nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng rét đậm. Riêng khu vực vùng núi còn duy trì rét hại.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, cho biết, hôm nay (14/1) nền nhiệt các địa phương Đồng bằng Bắc bộ lại có xu hướng tiếp tục tăng chậm nhưng  vẫn ở ngưỡng rét đậm. Dự báo, trong 2- 3 ngày tới, Hà Nội còn tăng nhiệt nhẹ, trời rét đậm. Trong khi đó, tại các địa phương vùng núi, do nền nhiệt luôn ở ngưỡng thấp trong một thời gian dài nên trong những ngày tới còn duy trì rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ ngày 30/12/2012 đến giờ đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, nền nhiệt trung bình ngày phổ biến khoảng 11 – 14 độ, vùng núi khoảng 7 – 10 độ, một số nơi ở vùng núi cao nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 3 độ như Sa Pa (0,5 độ), Mẫu Sơn (0,1 độ)….Một số nơi vùng núi cao đã xuất hiện băng giá.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày vad đêm 14/1 như sau:

Phía Tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, có nơi dưới 7 độ, cao nhất 16 - 19 độ, có nơi 20 – 23 độ.

Phía Đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ, cao nhất 16 - 19 độ, có nơi 20 – 23 độ

Khu vực Hà Nộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời rét; nhiệt độ thấp nhất 11 – 14 độ, cao nhất 16 – 19 độ.

Từ Thanh Hóa đến  Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 – 16 độ, cao nhất 18 - 21 độ, có nơi 21 – 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 26 - 28 độ, phía nam 29 – 31 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 15 – 18 độ, cao nhất 26 – 29 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 31 – 34 độ.

Phạm Thanh