1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Gốc đại thụ 2100 năm tuổi trưng bày tại triển lãm dịp Đại lễ

(Dân trí) - Tác phẩm gỗ lụa bằng gốc cây đại ngàn rừng Trường Sơn có niên đại 2100 năm tuổi được Hội Sinh vật cảnh Hà Tĩnh đem ra Bảo tàng Hà Nội trưng bày trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Chủ nhân của tác phẩm độc đáo này là ông Nguyễn Đình Tẩm, 53 tuổi, quê xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh , hội viên Hội Sinh vật cảnh Hà Tĩnh- người từng say mê sưu tầm cây cảnh hơn 10 năm nay.
 
Gốc đại thụ 2100 năm tuổi trưng bày tại triển lãm dịp Đại lễ  - 1
Ông Nguyễn Đình Tẩm, chủ nhân của gốc cây cổ thụ
 

Ông cho biết: gốc cây cổ thụ này có tên là Táu mật, được khai thác tại rừng Trường Sơn thuộc khu vực xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh cách đây 4 năm. Ông đã phải thuê 6 công nhân đào gốc trong 10 ngày và đưa về nhà tu tạo hoàn chỉnh. Gốc cây có chiều cao 3,3m, rộng 2m, nặng hơn 1 tấn.

Vừa qua được sự thoả thuận giữa gia đình và Hội Sinh vật cảnh, gốc cổ thụ trên được đưa ra Bảo tàng Hà Nội vào ngày 26/9/2010.
 
Gốc đại thụ 2100 năm tuổi trưng bày tại triển lãm dịp Đại lễ  - 2
 
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Phó Ban tổ chức Triển lãm Sinh vật cảnh VN và ông Trần Quốc Thại, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Hà Tĩnh cho biết: gốc cổ thụ có một không hai này đã được các nhà khoa học thẩm định thuộc niên đại 2100 năm tuổi. Tác phẩm đã được nhiều khách tham quan khen ngợi về 4 giá trị độc đáo thể hiện qua tác phẩm là: trường tồn niên đại, xuyên tâm đắc địa, anh hùng khí phách và quần cư muông thú.
 

Duy Thảo