1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Giết lơ xe khách, lĩnh án 8 năm tù

(Dân trí) - Sáng nay 28/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tô Viết Huấn, SN 1982, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, về tội giết người.

Theo bản cáo trạng đọc tại tòa, vào hồi 8h ngày 10/2/2008, Tô Viết Huấn đưa người thân ra Quốc lộ 1A để bắt xe vào Nam. Thấy Huấn vẫy tay gọi xe, một lơ xe khách tên Phan Minh Tuấn bảo lái xe dừng lại bắt khách. Tuấn ra giá 250.000 đồng cho 2 người đi vào Quảng Bình. 

 

Thấy giá quá đắt nên Huấn không lên xe. Hụt khách, Tuấn buông lời chửi tục. Huấn tức mình chạy lại tát liên tục vào mặt Tuấn. Bị đánh, Tuấn liền chạy vào nhà dân gần đó lấy một con rựa; Huấn cũng chạy đi “trang bị” cho mình một ống tuýp dài 1,2m. Cả hai mang vũ khí lao vào đánh nhau.

 

Khi Tuấn giơ rựa chém, Huấn tránh được. Lập tức Huấn dùng ống tuýp phang mạnh vào đầu Tuấn khiến Tuấn ngã quỵ, 1 ngày sau thì chết tại bệnh viện.

 

Xét về hành vi phạm tội của Huấn, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Tô Viết Huấn 8 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Phan Minh Tuấn 45 triệu đồng.

 

Văn Dũng