Giao thông Hà Nội “ngột ngạt” những ngày cận Tết

(Dân trí) - Đại công trường của Dự án đường sắt đô thị trên cao đã “cướp” đi phần diện tích lớn trên nhiều tuyến đường, tình trạng đào đường vẫn diễn ra trên một số tuyến phố, lượng phương tiện tăng đột biến... khiến giao thông Hà Nội “ngột ngạt” vào những ngày cận Tết.

Đường phố Hà Nội ngột ngạt hơn vào những ngày giáp Tết

Đường phố Hà Nội "ngột ngạt" hơn vào những ngày giáp Tết

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2015, những chuyến xe từ các vùng ngoại thành của Hà Nội đang hối hả “chở Tết” vào trung tâm Thủ đô... Lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội những ngày này đang tăng đột biến.

Ngoài ra, đại công trường của Dự án đường sắt đô thị trên cao đã “cướp” một diện tích lòng đường khá lớn; một số tuyến phố tình trạng đào đường, vỉa hè vẫn diễn ra. Giao thông ở Thủ đô vì thế càng trở lên “ngột ngạt” hơn, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn; ùn tắc xảy ra cả ngoài giờ cao điểm.

Đường phố Hà Nội ngột ngạt hơn vào những ngày giáp Tết


Đường phố Hà Nội ngột ngạt hơn vào những ngày giáp Tết

Công trường của Dự án đường sắt đô thị trên cao đã chiếm một diện tích lòng đường lớn, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn và thường xuyên rơi vào tình trạng tắc đường, nhất là vào giờ cao điểm.

Đường Xuân Thủy thường xuyên ùn tắc kéo dài

Đường Xuân Thủy thường xuyên ùn tắc kéo dài

Đường Xuân Thủy thường xuyên ùn tắc kéo dài


Đường Xuân Thủy thường xuyên ùn tắc kéo dài


Đường Xuân Thủy thường xuyên ùn tắc kéo dài

Một số tuyến phố, tình trạng rào chắn để đào đường vẫn diễn ra, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc kéo dài

Những chuyến xe 

Những chuyến xe "chở Tết" về Thủ đô cũng góp phần khiến giao thông thêm phức tạp.

Nguyễn Dương