1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giảng viên phủ nhận việc quay lén nữ sinh viên

Sáng nay, ông Lương Công Nhớ - Hiệu phó Đại học Hàng hải cho biết, giảng viên Bùi Đình Vũ đã giải trình với trường về thông tin quay lén nữ sinh. Theo đó, giảng viên này phủ nhận việc quay lén nữ sinh viên.

Theo ông Nhớ, Đại học Hàng hải chưa xác minh được danh tính của cô gái - nạn nhân của vụ quay lén; cùng 2 người thanh niên chạy đi báo cáo sự việc với trường. Theo những người này, ông Vũ khi bị phát hiện hành vi đã hoảng sợ nhảy xuống đất và bị gãy chân. Tuy nhiên từ khi thông báo sự việc tới nay, cô gái và 2 chàng trai trên không có liên lạc hay gửi đơn thư tới trường tường trình về việc làm của ông Bùi Đình Vũ.

Ông Nhớ cho hay, tại thời điểm sự việc được thông báo, nhân viên của trường đã tới hiện trường. Tổ trưởng bảo vệ đã thu giữ chiếc máy ảnh của Bùi Đình Vũ. Theo kiểm tra ban đầu, bên trong không có bức hình nào. Vật này đang bị trường niêm phong.

Nhiều ngày sau khi xuất hiện dư luận về việc trên, trường mới nhận được tường trình của giảng viên Bùi Đình Vũ. Ông này vẫn đang nằm điều trị, chưa thể đến trường làm việc.

"Theo tường trình, anh Vũ cho biết sáng hôm đó đeo máy ảnh trên cổ. Khi đứng ở hành lang tầng 2, do rơi đồng hồ xuống sảnh ở tầng 1 nên cúi xuống với. Quá đà, anh lao mình xuống dưới nên bị ngã, chấn thương ở chân. Giảng viên này phủ nhận thông tin có quay lén nữ sinh trong nhà vệ sinh", Hiệu phó Lương Công Nhớ cho biết.

Trong trường hợp sự việc là có thật, Hiệu phó Phạm Tiến Tỉnh cho biết, ông Vũ sẽ không còn chỗ đứng trong trường.

Theo Anh Thư
VnExpress