1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Q.Huy

(Dân trí) - Các đại biểu HĐND TPHCM đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ. Sau đó, ông Nhân được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Sáng 14/3, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp này là công tác nhân sự.

Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Thanh Nhân sau khi công bố kết quả kiểm phiếu (Ảnh: Hữu Khoa).

Tại kỳ họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã đọc tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, để bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Kết quả, tất cả đại biểu có mặt đã thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Huỳnh Thanh Nhân. Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nhân để các đại biểu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Huỳnh Thanh Nhân được 84/84 đại biểu có mặt thống nhất bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - 2

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đọc tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Huỳnh Thanh Nhân (Ảnh: Hữu Khoa).

Trình bày chương trình hành động của mình, ông Nhân cam kết giữ chặt mối liên hệ với cử tri, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri để các cấp, các ngành quan tâm giải quyết yêu cầu, kiến nghị chính đáng, hợp pháp.

Ông Nhân cũng thể hiện quyết tâm cùng Thường trực HĐND, các ban thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Khi làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Huỳnh Thanh Nhân sẽ quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thông qua các kỳ họp, công tác giám sát.

Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - 3

Ông Huỳnh Thanh Nhân trình bày chương trình hành động trước các đại biểu (Ảnh: Hữu Khoa).

Sau khi ông Huỳnh Thanh Nhân được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố, ban lãnh đạo Thường trực HĐND TPHCM đã được kiện toàn. Trong đó, bà Nguyễn Thị Lệ là Chủ tịch HĐND thành phố, các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM là ông Phạm Thành Kiên và ông Huỳnh Thanh Nhân.

Ông Huỳnh Thanh Nhân sinh năm 1969, quê quán tại huyện Củ Chi, TPHCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học lịch sử, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.

Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - 4

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Huỳnh Thanh Nhân làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông Huỳnh Thanh Nhân là cán bộ đi lên từ cấp cơ sở, có thời gian dài gắn bó với địa bàn TPHCM.

Từ tháng 5/1992 đến tháng 4/1997, ông Nhân công tác tại Ban Tuyên huấn Huyện ủy Thủ Đức (TP Thủ Đức hiện nay). 

Từ tháng 4/1977 đến tháng 12/2001, ông làm Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Thủ Đức (TP Thủ Đức hiện nay), Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy Thủ Đức.

Từ tháng 12/2001 đến tháng 4/2003, ông Huỳnh Thanh Nhân làm Phó Ban Tổ chức Quận ủy Thủ Đức.

Từ tháng 4/2003 đến tháng 5/2004, ông làm Bí thư Đảng ủy phường Linh Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Thủ Đức.

Từ tháng 5/2004 đến tháng 7/2012, ông làm Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức.

Từ tháng 7/2012 đến tháng 4/2016, ông Huỳnh Thanh Nhân làm Phó Bí thư Quận ủy Thủ Đức, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, đại biểu HĐND TPHCM.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 5/2017, ông Nhân làm Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2020, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, ông Huỳnh Thanh Nhân làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.