Giám đốc sở được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch tỉnh Long An

Anh Thư

(Dân trí) - Ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh. Như vậy, địa phương này đang có 3 phó chủ tịch.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 292 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Ông Huỳnh Văn Sơn sinh năm 1974, quê ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành quản lý công.

Giám đốc sở được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch tỉnh Long An - 1

Ông Huỳnh Văn Sơn được phê chuẩn giữ chức Phó chủ tịch tỉnh Long An (Ảnh: VGP).

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Văn Sơn từng là Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Trước đó, ngày 28/2, tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Long An khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch tỉnh Long An với ông Huỳnh Văn Sơn, UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm 23 thành viên. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Văn Út (Phó Bí thư Tỉnh ủy). Ba Phó Chủ tịch tỉnh là các ông: Nguyễn Minh Lâm (Phó Chủ tịch Thường trực), Phạm Tấn Hòa và Huỳnh Văn Sơn.