Bình Dương:

Giám đốc người nước ngoài chết trong nhà tắm

(Dân trí) - Ông Wang Lai Thiem (người Đài Loan), 51 tuổi, Giám đốc điều hành Công ty liên doanh Đài Tùng được phát hiện nằm chết trong nhà tắm của công ty, trên người không có quần áo.

Giám đốc người nước ngoài chết trong nhà tắm  - 1

Khu nhà nơi phát hiện xác ông Thiem
 
Sáng 22/1, nhân viên đóng tại ấp Châu Thới, xã Bình An, huyện Dĩ An, Bình Dương phát hiện thi thể ông Wang Lai Thiem trong phòng tắm thuộc khu làm việc của công ty. Theo lời các nhân viên thì cách đây mấy ngày có thấy ông bị bệnh. Sáng nay không thấy ông đi ra ngoài nên vào xem, khi mở cửa phòng tắm trong văn phòng thì phát hiện ông đã chết. Trên người ông không có áo quần và có nhiều vết trầy xước.  

Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng nhận định  có thể ông Thiem bị đột quỵ trong khi tắm dẫn đến tử vong. Tuy nhiên nguyên nhân chính xác thì còn phải chờ điều tra. Đại diện công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện thi thể ông Thiêm vẫn đang được bảo quản và chờ xử lý. Khi nào thân nhân ông Thiem từ Đài Loan sang sẽ tiến hành giám định pháp y, lúc này mới có thể đưa ra nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của ông.

Được biết Công ty Công ty liên doanh Đài Tùng - chuyên sản xuất đồ gỗ, có khoảng 200 công nhân đang làm việc. Còn ông Wang Lai Thiem từ Đài Loan sang Việt Nam làm việc đã hơn 10 năm và công việc sản xuất kinh doanh ở đây vẫn diễn ra bình thường. 

Hoài Lương