Cà Mau:

Giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank treo cổ tại nhà riêng

(Dân trí) - Sáng sớm thức giấc, người nhà ông Trần Khắc T. (52 tuổi), Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Phú Tân (Cà Mau) hốt hoảng phát hiện ông T. đã chết trong tư thế treo cổ.

Thông tin trên do thượng tá Trần Thanh Lộng (Phó trưởng Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết vào sáng cùng ngày 5/12.

Vào khoảng 1h sáng, khi mới thức giấc, người nhà ông T. hốt hoảng khi phát hiện ông treo cổ chết tại nhà riêng ở thị trấn Cái Nước. Lập tức, người nhà gọi điện thoại trình báo đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng đến túc trực giữ hiện trường và báo cáo cấp trên.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng công an tỉnh đã phối hớp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và tiến hành các bước điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T.

Một cán bộ công an cho biết, tại thời điểm ông T. treo cổ, trong túi áo ông có sẵn chìa khóa và mật mã của kho quỹ ngân hàng do ông phụ trách.

Sáng cùng ngày, Giám đốc ngân hàng Agribank tỉnh Cà Mau – ông Lý Nam Hải cho biết, khoảng 3h sáng ông đã trực tiếp đến động viên gia đình ông T. Theo ông Hải: “Anh T. là người có năng lực, có đạo đức tốt, rất minh bạch… Có thể nguyên nhân khiến anh ấy tìm đến cái chết là do bị trầm cảm”.

Nhiều đồng nghiệp ở chung với dãy nhà tập thể với vợ chồng ông T. (vợ ông T. cũng đang công tác ở ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cái Nước, ông T. và vợ đang ở tại đây) cho biết, trước khi chết ông T. không có biểu hiện lạ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tuấn Thanh