Nghệ An:

Giám đốc bệnh viện tử vong khi ngồi xem tivi

(Dân trí) - Trong lúc đi kiểm tra an ninh khu vực bệnh viện, khi ngang qua phòng giám đốc, người bảo vệ phát hiện giám đốc đã bất tỉnh trong tư thế nằm dựa vào gối xem ti vi.

Giám đốc bệnh viện tử vong khi ngồi xem tivi  - 1

Đám tang bác sĩ Lê Công Cần
 
Khoảng 2 giờ sáng ngày 29/9, anh Hồ Văn Nam (nhân viên bảo vệ Bệnh viện đa khoa tư nhân Phủ Diễn, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi kiểm tra an ninh khu vực bệnh viện. Khi đi qua phòng giám đốc bệnh viện, thấy điện vẫn sáng, tivi vẫn mở mà không nghe tiếng người, anh Nam nghi có chuyện bất thường. 

 

Anh Nam gõ cửa một hồi lâu nhưng vẫn không nghe trả lời. Lúc này anh Nam vội vàng đẩy cửa bước vào, thấy giám đốc là ông Lê Công Cần vẫn ngồi tựa lưng vào chiếc gối trong tư thế đang xem tivi. Anh Nam tiếp tục gọi giám đốc nhưng vẫn không thấy ông Cần cử động. 

 

Đến gần, đưa tay ghé vào mũi ông Cần, anh Nam hoảng hốt khi thấy ông đã ngất xỉu. Anh gọi cán bộ vào phòng tiến hành sơ cứu ban đầu nhưng không có chuyển biến. Ngay lập tức, bác sĩ Lê Công Cần được chuyển đi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu nhưng đã quá muộn. Bác sĩ Lê Công Cần tử vong lúc 18 giờ cùng ngày. 

 

Cán bộ của bệnh viện cho biết, bác sĩ Cần bị tai biến mạch máu não, khi lên cơn không có người bên cạnh ứng cứu kịp thời, dẫn đến tử vong.

 

Được biết, bác sĩ Lê Công Cần là bác sĩ chuyên khoa ngoại tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phủ Diễn. Ông nguyên là Trưởng khoa ngoại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, người từng xử lý thành công nhiều ca mổ thập tử nhất sinh. 

 

Đình Lộc - Nguyễn Duy