1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Đà Nẵng:

Giảm án cho 3 bị cáo vụ Vũ trường Phương Đông

(Dân trí) - Ngày 9/6, TAND tối cao tại TP Đà Nẵng đã mở phiên toà phúc thẩm và chỉ giảm án cho 3/10 bị cáo trong vụ án “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “gây rối trật tự công cộng” tại Vũ trường Phương Đông.

Giảm án cho 3 bị cáo vụ Vũ trường Phương Đông - 1
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, lúc 1h sáng 19/2/2007, tại vũ trường Phương Đông, quận Hải Châu (Đà Nẵng) trong lúc khiêu vũ đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm của Đào Hữu Quốc Khánh (24 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) và nhóm của Trương Văn Hải (34 tuổi, trú trên đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng).

Lực lượng bảo vệ của vũ trường đã kịp thời can ngăn, tuy nhiên sau khi ra khỏi vũ trường, hai nhóm này tiếp tục dùng hung khí như dao, gậy… lao vào đánh nhau. Hậu quả là Đào Hữu Quốc Khánh chết tại chỗ và nhiều đối tượng khác bị thương.

Tại phiên sơ thẩm ngày 17/2, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Trương Văn Hải (SN 1974) 14 năm 9 tháng tù giam, bị cáo Trương Thái Hiền (SN 1982) 14 năm 3 tháng tù giam và bị cáo Phạm Nhật Tuyên (SN 1980) 16 năm 9 tháng tù giam về các tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự nơi công cộng.

Ngoài ra 3 bị cáo này còn phải bồi thường 45 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Các bị cáo Hồ Anh Vũ (SN 1981), Võ Thành Bảo (SN 1978), Đặng Quang Lộc (SN 1974), Nguyễn Đức Hùng (SN 1982), mỗi bị cáo lĩnh 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công công.

3 bị cáo còn lại là Bùi Nguyên Thắng (SN 1978), Nguyễn Văn Tươi (SN 1985) và Phan Thái Bảo (SN 1985), mỗi bị cáo lĩnh 18 tháng tù giam về tội gây rối an ninh trật tự

Tại phiên tòa phúc phẩm ngày 9/6, TAND tối cao đã chấp nhận đơn kháng cáo và giảm mức án cho Trương Văn Hải xuống còn 12 năm, 9 tháng tù, Trương Thái Hiền (12 năm, 3 tháng tù) về tội tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự nơi công cộng, Phan Thái Bảo (15 tháng tù) về tội gây rối an ninh trật tự.

K. Hồng