1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Giải cứu cá thể cu li quý hiếm bị trói suốt nhiều giờ

(Dân trí) - Một cá thể cu li được xếp vào danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng bị trói nhiều giờ vừa được Hạt Kiểm lâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) giải cứu kịp thời.

Sáng 1/4, ông Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng tiến hành thả thành công một cá thể cu li, tên khoa học Nycticebus pygmaeus, trọng lượng 0,3kg vào môi trường rừng tự nhiên thuộc khu vực rừng mà đơn vị quản lý.

Giải cứu cá thể cu li quý hiếm bị trói suốt nhiều giờ - 1

Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang thả cá thể cu li về môi trường tự nhiên

Ông Kỳ cho biết, cá thể cu li này được Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn.

“Qua thông tin Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cung cấp, cá thể cu li này được cán bộ của hạt phát hiện hơn 1 tuần trước tại khu vực bìa rừng ở địa bàn huyện Hương Sơn. Thời điểm được phát hiện, do bị buộc vào thanh gỗ nhiều giờ đồng hồ nên tình trạng sức khỏe rất yếu”- ông Kỳ thông tin.

Theo ông Kỳ, sau khi tiếp nhận từ đơn vị bàn giao, cán bộ chuyên môn của Vườn Quốc gia Vũ Quang đã chăm sóc đặc biệt. Sau một thời gian chăm sóc, sức khỏe của cá thể cu li này đã bình thường, đủ điều kiện để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Giải cứu cá thể cu li quý hiếm bị trói suốt nhiều giờ - 2

Sau khi được thả về môi trường tự nhiên cá thể cu li leo trèo rất khỏe

Trên thế giới và tại Việt Nam, cu li nhỏ được xếp vào danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng, được liệt vào danh sách cần phải bảo tồn; nghiêm cấm khai thác, đánh bắt, nuôi nhốt bất hợp pháp và sử dụng vì mục đích thương mại.

Văn Dũng