TPHCM:

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy giữa đêm khuya

(Dân trí) - Rạng sáng nay 12/5, Cảnh sát PCCC quận 11, TPHCM đã kịp thời cứu 3 người bị kẹt giữa đám cháy, đưa cả 3 ra ngoài an toàn.

Sáng nay (12/5), trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tham mưu, Cảnh sát PCCC TPHCM xác nhận, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 11 (Cảnh sát PCCC TPHCM) và các đơn vị liên quan đã kịp thời giải cứu, đưa 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà giữa đêm khuya ra ngoài an toàn”.


Xác định trong căn nhà bao trùm khói lửa có nhiều nạn nhân đang mắc kẹt, Cảnh sát PCCC quận 11 đã khẩn trương cứu người.

Xác định trong căn nhà bao trùm khói lửa có nhiều nạn nhân đang mắc kẹt, Cảnh sát PCCC quận 11 đã khẩn trương cứu người.

Theo Cảnh sát PCCC TPHCM, khoảng hơn 2h rạng sáng cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát từ tầng trệt căn nhà 2 tầng lầu ở số 36 đường 16, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do căn nhà bị khoá trái nhiều lớp cửa sắt kiên cố, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải dùng thiết bị chuyên dùng để phá cửa.
Do căn nhà bị khoá trái nhiều lớp cửa sắt kiên cố, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải dùng thiết bị chuyên dùng để phá cửa.

Do căn nhà bị khoá trái nhiều lớp cửa sắt kiên cố, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải dùng thiết bị chuyên dùng để phá cửa. Xác định trong nhà có 3 người (2 vợ chồng lớn tuổi cùng người con trai) đang bị mắc kẹt, trong khi khói bao trùm, lan rộng toàn bộ căn nhà, các trinh sát đã khẩn trương tiếp cận từ nhiều hướng để bằng mọi giá giải cứu các nạn nhân.

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy giữa đêm khuya - 3
Giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy giữa đêm khuya - 4

Cảnh sát PCCC đã lao vào trong, nhanh chóng đưa những nạn nhân bị mắc kẹt đang trong tình trạng hoảng loạn ra ngoài an toàn.

Cảnh sát PCCC đã lao vào trong, nhanh chóng đưa những nạn nhân bị mắc kẹt đang trong tình trạng hoảng loạn ra ngoài an toàn.

Quyết tâm cứu người, các chiến sĩ cảnh sát PCCC quận 11 đã lao vào trong và đưa được cả 3 người bị mắc kẹt, nằm ở các tầng lầu ra ngoài an toàn; xe cứu thương và nhân viên y tế của bệnh viện quận 11 cũng túc trực sẵn sàng sơ cứu những người bị nạn.

Chủ căn nhà bị cháy vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra với gia đình mình.
Chủ căn nhà bị cháy vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra với gia đình mình.

Những người được cứu thoát dù đã qua cơn nguy hiểm vẫn chưa hết hoảng loạn.

Những người được cứu thoát dù đã qua cơn nguy hiểm vẫn chưa hết hoảng loạn.

Hàng chục người dân địa phương theo dõi vụ việc cũng như người thân của các nạn nhân vô cùng xúc động, bày tỏ sự thán phục, biết ơn các chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã không quản hiểm nguy cứu sống những người mắc nạn.

Bước đầu, cảnh sát PCCC cho biết, đám cháy xuất phát từ tầng trệt là nơi để xe máy của gia đình nói trên. Vụ cháy gây thiệt hại 2 xe máy cùng một số tài sản. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Đăng Lê