Gia Lai khẩn trương truy vết chuỗi lây nhiễm ở hội thánh

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 1/6, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang tiến hành truy vết và xét nghiệm đối các công dân liên quan đến BN6281 - bệnh nhân nằm trong chuỗi dịch lây lan từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Qua thông tin có ca bệnh liên quan chuỗi dịch từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (TPHCM) đã từng đến Gia Lai, Ban  Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã khẩn trương truy vết và giám sát dịch tễ.

Theo đó, BN6281 từng đi từ Đà Nẵng đến Gia Lai vào ngày 23/4 bằng máy bay (bệnh nhân không nhớ số hiệu máy bay). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku xác minh 3 công dân có liên quan tới BN6281 cùng trú tại phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku. Kết quả xét nghiệm của 3 công dân trên đều âm tính.

Gia Lai khẩn trương truy vết chuỗi lây nhiễm ở hội thánh - 1

Ngành y tế đang khẩn trương truy vết và xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến chuỗi dịch từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo thống kê, trong rạng sáng 31/5, có 53 chuyến xe từ TPHCM về Gia Lai, với 1.520 hành khách. Còn tại sân bay Pleiku có 116 hành khách từ TPHCM về Gia Lai và Kon Tum. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã yêu cầu dừng tất cả các loại hình hoạt động vận tải hành khách công cộng từ Gia Lai đến TPHCM và ngược lại. Các phương tiện có hành trình đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không được dừng, đỗ để đón, trả khách.

Gia Lai khẩn trương truy vết chuỗi lây nhiễm ở hội thánh - 2
Những người trở về từ vùng có dịch đều được tuyên truyền đi khai báo y tế.

Như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 28/5, tỉnh Gia Lai ghi nhận một bệnh nhân mắc Covid-19 (BNN6601). Ngay lập tức, tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp khẩn, cử đoàn công tác xuống huyện Kông Chro trong đêm triển khai các phương án cấp bách chống dịch

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội Hóa học sử dụng xe tiêu tẩy ARS-14 đặc chủng, 2 tổ tiêu tẩy bộ thuộc Đại đội 19, Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5 được điều động để phun thuốc khử khuẩn, diệt khuẩn toàn bộ trung tâm thị trấn, xã Chơ Glong, huyện Kông Chro và các khu vực nhà làm việc, nhà ở của công nhân đang thi công các dự án điện gió trên địa bàn huyện.