Gia đình "khủng" của anh hùng chống chế độ apartheid

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela kết hôn 3 lần, có 6 người con, 17 cháu và một bầy chắt với số lượng ngày càng tăng.

Gia đình khủng của Nelson Mandela
Ông Mandela, người từng giữ chức tổng thống Nam Phi từ 1994-1999, kết hôn với người vợ đầu Evelyn Mase năm 1944. Cặp đôi có 4 người con trước khi ly hôn năm 1957.
Ông Mandela và người vợ thứ 2 Winnie Madikizela trong một bức ảnh cưới chụp năm 1958.
Ông Mandela và người vợ thứ 2 Winnie Madikizela trong một bức ảnh cưới chụp năm 1958.
 
Ông Mandela và người vợ thứ 2 Winnie Madikizela trong một bức ảnh cưới chụp năm 1958.
Ông Mandela và bà vợ Madikizela vui mừng khi ông được tự do vào năm 1990 sau 27 năm ngồi tù trên đảo Robben.
 
Ông Mandela và người vợ thứ 2 Winnie Madikizela trong một bức ảnh cưới chụp năm 1958.

Đến năm 1998, ông Mandela tái hôn với bà vợ Grace Marchel, 2 năm sau khi chính thức chia tay bà Madikizela.

Ông Mandela và người vợ thứ 2 Winnie Madikizela trong một bức ảnh cưới chụp năm 1958.
Ông Mandela có một đại gia đình với 6 người con, 17 đứa cháu và số chắt thì ngày càng tăng.

Ông Mandela bên các thành viên gia đình tại quê nhà ở Qunu, Nam Phi.
Ông Mandela bên các thành viên gia đình tại quê nhà ở Qunu, Nam Phi.

Một bức ảnh chụp ông Mandela và các thành viên gia đình hồi năm 2009.
Một bức ảnh chụp ông Mandela và các thành viên gia đình hồi năm 2009.

Ông Mandela hộ tống cháu gái Zindzi trong lễ cưới hồi năm 1992.
Ông Mandela hộ tống cháu gái Zindzi trong lễ cưới hồi năm 1992.

Ông Mandela và cháu trai trưởng Mandla.
Ông Mandela và cháu trai trưởng Mandla.

Cựu Tổng thống Nam Phi cùng 2 cháu gái.

Cựu Tổng thống Nam Phi cùng 2 cháu gái.

Cựu Tổng thống Nam Phi cùng 2 cháu gái.

Ông Mandela bế cháu trai Bambatha hồi tháng 12/1993 trước khi bay tới Oslo nhận giải Nobel Hòa bình cho các nỗ lực không mệt mỏi nhằm chống lại nạn phân biệt chủng tộc.

Cựu Tổng thống Nam Phi cùng 2 cháu gái.
Ông Mandela và cô cháu gái xinh đẹp Rochelle Mtarara tại lễ khai mạc quốc hội ở Cape Town, Nam Phi năm 1999.
 
Cựu Tổng thống Nam Phi cùng 2 cháu gái.
Ông Mandela và cô chắt Zenani trong một bức ảnh chụp năm 2008. Zenani qua đời hồi năm 2010 khi 13 tuổi do một tai nạn giao thông.

Cựu Tổng thống Nam Phi cùng 2 cháu gái.
Ông Mandela và bà vợ Graca Machel tại lễ tang người con trai cả Makgatho Mandela ở Qunu, Nam Phi năm 2005.
 
Cựu Tổng thống Nam Phi cùng 2 cháu gái.
Hai người cháu của ông Mandela cầm hoa bên ngoài bệnh viện Pretoria, Nam Phi, nơi ông đang nằm điều trị vì bệnh viêm phổi. Hiện sức khỏe của vị cựu Tổng thống 94 tuổi đang rất yếu và phải sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống.
 
An Bình
Tổng hợp