1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia đình bé bị bắt cóc đến cảm ơn CAQ Hoàng Mai và báo Dân trí

(Dân trí) - Sau khi đón bé Hải về đoàn tụ sum họp với gia đình và bà con khu phố, chiều thứ 7 ngày 8/1, vợ chồng anh Hoàn đã cùng bé Hải tìm đến trụ sở báo <i>Dân trí</i> và công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) để bày tỏ sự cảm ơn!

Hạnh phúc cùng nhau bước vào trụ sở báo Dân trí, trên tay anh Ngô Văn Hoàn ôm bó hoa tươi thắm đi cạnh vợ và bé Chíp (cháu Ngô Văn Hải - vừa được các trinh sát công an TP Hà Nội giải cứu thành công) hồ hởi nói cười và tặng hoa cảm ơn Ban lãnh đạo báo Dân trí đã đưa tin nhanh về diễn biến vụ bắt cóc bé Chíp (tên gọi ở nhà của bé Hải), giúp gia đình sớm được nhận lại cháu trong niềm vui khôn tả. 

Tại buổi gặp, chị Ngô Thị Tựa - mẹ bé Chíp trong bộ quần áo tươm tất, với gương mặt tươi tắn hơn sau nhiều đêm mất ngủ chờ tin con. Vừa ôm đứa con trai yêu dấu - chị vừa kể: “Ngay khi phát hiện ra cháu bị người phụ nữ bắt đi, tôi và gia đình đã liên hệ khắp nơi để nhờ người giúp đỡ tìm cháu. Chồng tôi đi trình báo công an, còn tôi vì quá hoang mang trước tin dữ nên tôi đã lang thang suốt ngày đêm trên các cung đường ở TP Hà Nội để dò hỏi thông tin về cháu”.

Gia đình bé bị bắt cóc đến cảm ơn CAQ Hoàng Mai và báo Dân trí  - 1
Gia đình bé Chíp đến cảm ơn báo Dân trí  trong niềm vui đoàn tụ. (Ảnh: Quốc Đô)

Lúc đó, tôi đã tìm đến báo Dân trí để nhờ các anh phóng viên giúp đỡ đăng tải thông tin và hình ảnh của cháu lên mạng để nhiều người khác biết mà giúp đỡ gia đình trong việc nhận dạng cháu. Và mong muốn của tôi đã thành hiện thực, sau 3 ngày báo đăng, gia đình tôi đã được các anh công an bàn giao lại cháu Hải sau nhiều nỗ lực theo dõi kẻ bắt cóc để giải cứu cháu thành công".

Trong cuộc gặp tại tòa soạn báo Dân trí, gia đình cháu Ngô Văn Hải đã chính thức bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất đến Ban lãnh đạo báo Dân trí - người bạn thân thiết đã đồng hành đưa tin cũng như đăng tải số điện thoại liên hệ với gia đình để nhiều bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc Dân trí khắp nơi gọi điện chia sẻ với gia đình cũng như cung cấp những thông tin nhận dạng kẻ bắt cóc cháu Hải. 

Gia đình bé bị bắt cóc đến cảm ơn CAQ Hoàng Mai và báo Dân trí  - 2
Thượng tá Trần Văn Tỉnh đón nhận số tiền 10 triệu đồng từ Nhà báo Phạm Huy Hoàn - TBT Báo Dân trí trao tặng. (Ảnh: Quốc Đô)

*Chiều cùng ngày, tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo và chiến sĩ công an quận Hoàng Mai - đơn vị vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chuyên án giải cứu bé Chíp. Thay mặt cán bộ phóng viên báo Dân trí, Nhà báo Phạm Huy Hoàn đã trực tiếp chúc mừng chiến công xuất sắc nói trên của công an Hoàng Mai, đồng thời trao tặng số tiền 10 triệu đồng đến với anh em trinh sát đã tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên án của công an quận.

Dân trí rất cảm kích trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an TP Hà Nội nói chung và công an quận Hoàng Mai nói riêng. Giữa thời tiết rất khắc nghiệt của giá rét mùa đông, hàng chục cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại để vượt qua khó khăn truy bắt can phạm, đồng thời giải cứu thành công cháu bé. Khi Dân trí đăng tải thông tin giải cứu thành công cháu bé, đã có hàng triệu bạn đọc khắp nơi vui mừng gửi thư, điện thoại chia sẻ và chúc mừng công an TP Hà Nội phá án thành công rực rỡ” - Nhà báo Phạm Huy Hoàn chia sẻ.

Gia đình bé bị bắt cóc đến cảm ơn CAQ Hoàng Mai và báo Dân trí  - 3
Bó hoa tươi thắm của gia đình cháu Hải trao tặng công an Q. Hoàng Mai sau hạnh phúc ngày đoàn tụ. (Ảnh: Quốc Đô)

Đón nhận chia sẻ từ lãnh đạo báo Dân trí, Thượng tá Trần Văn Tỉnh - Trưởng Công an quận Hoàng Mai vui mừng cho biết, đối tượng Nguyễn Thị Mai - kẻ bắt cóc cháu bé nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản đã sử dụng rất nhiều mánh khóe để hòng thoát khỏi lưới pháp luật bằng cách thay đổi liên tục nơi ở và số điện thoại. Chuyên án thành công và đạt kết quả như mong muốn là có sự chỉ đạo sao sát của lãnh đạo công an TP Hà Nội và nguồn tin từ báo Dân trí cũng là một phần quan trọng để giúp các trinh sát xác định đối tượng trong vụ án.

Trong niềm vui hân hoan, Bố mẹ bé Hải đã trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với công an quận Hoàng Mai, công an TP Hà Nội. Vợ chồng anh Hoàn xúc động bày tỏ: “ Chúng tôi quá đỗi vui mừng khi đón nhận cháu đoàn tụ. Hôm nay lại thêm một lần nữa, hạnh phúc của gia đình chúng tôi được nhân đôi!”.

Quốc Đô