TP Huế:

Giả danh nhân viên siêu thị lừa vàng người dân

(Dân trí) - Tin từ Công an TP Huế cho biết, trong hai ngày 7 và 8/3, trên địa bàn TP Huế xuất hiện các đối tượng giả danh nhân viên tiếp thị của siêu thị Big C đến các khu trọ của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào lúc 10h ngày 8/3, xuất hiện hai đối tượng giới thiệu là nhân viên siêu thị Big C đến tiếp thị sản phẩm tại phòng trọ số nhà 28/35 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An (TP. Huế).
 
Tại đây, bằng thủ đọan gian dối “bóc sản phẩm - trúng thưởng”, hai đối tượng này đã lừa chị Bích và chị Hằng trúng thưởng máy giặt, điều hòa... có giá trị cao.
 
Hai nạn nhân được đề nghị đưa các giấy tờ tùy thân như hộ khẩu, chứng minh nhân dân để đảm bảo. Sau đó, chúng nói giấy tờ không hợp lệ, phải đưa tài sản thế chấp thì mới nhận được giải thưởng. Cứ như vậy, hai chị lần lượt “biếu không” cho các đối tượng này tiền mặt, thẻ ATM, điện thoại di động, dây chuyền vàng...
 
Trước đó, ngày 7/3 cũng với thủ đoạn tương tự các đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Lê Thị Vinh, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế tổng số tài sản trị giá gần 20 triệu đồng.
 
Giả danh nhân viên siêu thị lừa vàng người dân  - 1
Những người ở tại các phòng trọ là đối tượng mà các kẻ giả danh là nhân viên siêu thị Big C hướng tới để chiếm đoạt tài sản

Công an TP Huế đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng “Những thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm là bài học mà người dân phải hết sức chú ý cảnh giác. Mọi người khi phát hiện đối tượng nghi vấn kịp thời báo, phối hợp với lực lượng Công an làm rõ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Huế".
 
Hiện cơ quan chức năng đang ra sức truy bắt các đối tượng giả danh này.
 

“Big C tuyệt đối không có nhân viên ra ngoài bán hàng, lừa đảo khách”

Trước tình trạng có đối tượng giả danh là nhân viên của Big C Huế đi lừa đảo người dân tại khu vực xóm trọ ở TP Huế, sáng 11/3, chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại với bà Dương Thị Quỳnh Trang, GĐ Đối ngoại và Quan hệ công chúng hệ thống siêu thị Big C.

Bà Trang cho biết: “Big C chỉ kinh doanh tại điểm bán của Big C. Không có nhân viên nào của hệ thống Big C ra ngoài bán hàng và lừa đảo. Tại Huế đây là lần đầu tiên siêu thị bị đối tượng xấu giả danh còn tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM đã nhiều lần bị tình trạng này.

 
Đại Dương