1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Giả danh cảnh sát hình sự trấn lột tài sản

(Dân trí) - Ngày 16/1, cơ quan CSĐT công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Nguyễn Đại Nam (19 tuổi) và Nguyễn Thanh Nam (37 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi giả danh cảnh sát hình sự, trấn lột tiền và tài sản của người dân.

Cơ quan CSĐT cho biết, cả 2 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự này đều ngụ quận Tân Phú, TPHCM. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15/1, trên đường đi tuần tra, do nghi ngờ nên lực lượng công an phường 9, quận Phú Nhuận đã tiếp cận hai thanh niên (một mang sắc phục công an và một người mặc thường phục) đang khống chế một người đi đường để lấy tài sản.

Điều đáng nói, khi lực lượng công an tiếp cận 2 đối tượng này thì người thanh niên mặc sắc phục công an (cấp bậc thiếu úy) lại có nhiều lời nói rất mâu thuẫn về đơn vị công tác của mình. Ngay sau đó, 2 đối tượng này bị mời về trụ sở công an phường 9 để làm rõ.

Tại công an phường 9, quận Phú Nhuận, đối tượng mặc sắc phục công an khai tên là Nguyễn Đại Nam và người đi cùng là Nguyễn Thanh Nam (người này nhận mình hành nghề xe ôm). Bước đầu “thiếu úy” Nguyễn Đại Nam khai nhận thuê Nguyễn Thanh Nam chở từ quận Tân Phú tới quận Bình Thạnh.

Nhưng khi đến siêu thị Big C (số 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM) thì nảy sinh ý định xấu, và xưng là cảnh sát hình sự thuộc Phòng CSĐT (PC16) công an TPHCM để “trấn lột” tài sản của một người đi đường. Đại Nam thừa nhận đã mượn trang phục để cải trang thành công an từ một người bạn là quản lý trang phục của một đoàn phim tại TPHCM.

Hiện vụ việc đang được công an quận Phú Nhuận, TPHCM điều tra làm rõ.

Đoàn Quý