1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Giả cảnh sát hình sự gây ra hàng chục vụ cướp

(Dân trí) - Bọn chúng không những dùng thẻ công an giả, còng số tám, máy bộ đàm để cướp tài sản, mà thậm chí chúng còn chở nạn nhân đến khách sạn trên đường Nguyễn Thông, Q.3 thay phiên nhau hãm hiếp vào đêm 2/3.

Chiều qua 14/3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM đã tiếp nhận từ Công an Q.5 để tiếp tục điều tra về băng cướp chuyên giả cảnh sát hình sự đi gây án.

 

Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, từ trước Tết Bính Tuất trên địa bàn TPHCM nổi lên hàng loạt các vụ cướp tài sản. Bọn cướp thường dùng cách ép xe các nạn nhân (chủ yếu là nữ) hô “cảnh sát hình sự đây, cho kiểm tra giấy tờ”. Chúng có đầy đủ máy bộ đàm, còng số tám và thậm chí dí cả tấm thẻ công an đỏ quạch vào mặt các nạn nhân rồi... cướp xe. Có vụ, chúng còng tay nạn nhân tại hiện trường và dông xe đi mất.

 

Sau nhiều ngày mai phục theo dõi, đến khuya 9/3, lực lượng Công an Q.5 đã bắt được tên Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1982, ngụ đường Hòa Hưng, P.12, Q.10) khi hắn đang dùng chiếc xe của chính nạn nhân vừa cướp được tiếp tục đi gây án tại khu vực chợ An Đông 2, Q.5.

 

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Lê Văn Phát (SN 1981, ngụ đường Vĩnh Viễn, P.5, Q.10) và Trần Tuấn Kiệt (SN 1974, ngụ huyện Hóc Môn).

 

Nguyễn Lưu