Ghi nhận 21 ca nhiễm SARS-CoV-2, Nghệ An giãn cách xã hội huyện miền núi

Hoàng Lam

(Dân trí) - Huyện Tương Dương (Nghệ An) thực hiện giãn cách xã hội từ ngày hôm nay (16/7). Huyện miền núi này đã ghi nhận 21 ca nhiễm SARS-CoV-2, đứng thứ 2 toàn tỉnh về số ca nhiễm.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký văn bản hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với toàn bộ huyện Tương Dương (Nghệ An), bắt đầu từ hôm nay (16/7).

Ghi nhận 21 ca nhiễm SARS-CoV-2, Nghệ An giãn cách xã hội huyện miền núi - 1

Ngành y tế lấy mẫu truy vết tại ổ dịch bản Chăm Puông (Ảnh: TTYTNA).

Ngày 14/7, huyện Tương Dương ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên, là 3 người trong một gia đình tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). Công tác khoanh vùng, truy vết, dập dịch nhanh chóng được triển khai với sự hỗ trợ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Đến sáng 16/7, huyện Tương Dương đã ghi nhận 21 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đứng thứ 2 toàn tỉnh Nghệ An về số ca nhiễm, sau thành phố Vinh (90 trường hợp).

Ngành y tế đã truy vết được 130 F1 và lấy gần 650 mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân bản Chăm Puông.

Ghi nhận 21 ca nhiễm SARS-CoV-2, Nghệ An giãn cách xã hội huyện miền núi - 2

Bản Chăm Puông - ổ dịch Covid-19 với 21 ca nhiễm SARS-CoV-2 tính đến thời điểm sáng 16/7 (Ảnh: Đ.Tỷ)

Theo ông Phan Đức Sơn - Chủ tịch huyện Tương Dương, từ ngày 16/7, toàn huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, riêng xã Lượng Minh tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Ông Sơn cho biết, Tương Dương có địa bàn rộng, có khu vực giáp nước bạn Lào, giáp các huyện miền núi Kỳ Sơn, Quế Phong với nhiều xã, bản thuộc vùng sâu, vùng xa. Việc giãn cách xã hội toàn huyện sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn.

"Tuy nhiên, với phương châm "4 tại chỗ", cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp từ UBND tỉnh và ngành y tế, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kiểm soát tình hình", ông Sơn nói.

Hiện các ca mắc Covid-19 đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến tỉnh Nghệ An để điều trị, 130 ca F1 đang được cách ly tập trung, toàn bộ F2, F3 đang được cách ly tại nhà.