Gây án mạng vì tranh chụp ảnh với cô dâu chú rể

Chen nhau chụp ảnh với cô dâu chú rể, Hiền nổi nóng dùng tay đấm mạnh vào phía sau gáy Long khiến Long té nhào ra phía trước. Hiền định xông tới đấm tiếp thì bị Long rút dao mang theo trong người đâm vào cổ.

Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có kết luận điều tra vụ Ngô Văn Long (năm nay 19 tuổi, quê quán Triệu Sơn, Thanh Hoá) can tội "giết người". Vụ án xảy ra vào ngày 17/10/2010 tại nhà hàng tiệc cưới Hoàng Anh ở số 466, quốc lộ 1A, phường Tam Bình, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

 

Theo kết luận điều tra, chiều 17/10, Trần Văn Hiền (SN 1992; quê quán huyện Phú Tân, Cà Mau) và Ngô Văn Long cùng đi dự đám cưới của anh Lương Văn Bang (là bạn làm chung công ty) tại nhà hàng Hoàng Anh.

 

Khoảng 19h30' cùng ngày thì tiệc cưới tàn, Hiền ra trước cổng nhà hàng để chụp ảnh lưu niệm với cô dâu, chú rể. Cùng lúc đó Long cũng vào xếp hàng để chụp chung nhưng lại đứng che khuất mặt của Hiền.

 

Đang lúc có hơi men, Hiền nổi nóng dùng tay đấm mạnh vào phía sau gáy Long khiến Long té nhào ra phía trước. Hiền định xông tới đấm tiếp thì bị Long rút dao mang theo trong người đâm vào cổ Hiền rồi bỏ chạy. Mọi người đưa Hiền đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

 

Hơn 4 tháng sau khi gây án, Long ra đầu thú.

 

Theo Công An Nhân Dân