1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Gặp nạn nguy kịch trước ngày đi xuất khẩu lao động

(Dân trí) - Khoảng 17h ngày 29/6, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn giao nhau giữa đường Lý Thường Kiệt với đường Hai Bà Trưng (TP Đồng Hới), đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải khiến người điều khiển xe máy nguy kịch.

Khi đang điều khiển xe máy hiệu Exciter mang BKS 73 F1 – 201.87 đến địa điểm trên, anh Lê Viết Sáu (SN 1986, ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) bị xe tải mang BKS 73 C – 001.56 (của Công ty TNHH Thủy Phương) do tài xế Phạm Thế Anh (SN 1981, ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) điều khiển tông mạnh từ phía sau.

Chiếc xe máy cùng nạn nhân bị xe tải cuốn xuống gầm và kéo lê hơn 5m, sau đó xe tải mới dừng lại.

Gặp nạn nguy kịch trước ngày đi xuất khẩu lao động
Xe tải điều khiển với tốc độ nhanh và bất ngờ rẽ vào đường khác nên đã kéo lê chiếc xe máy cùng người điều khiển xuống gầm

Ngay sau đó, tài xế xe tải đã xuống xe và cùng với người dân sống gần đó nhanh chóng đưa nạn nhân tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để cấp cứu. Cú tông mạnh từ phía sau đã khiến anh Sáu rất nguy kịch.

Theo một số người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chạy với tốc độ rất nhanh lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, sau đó bất ngờ rẽ vào đường Hai Bà Trưng. Theo họ, có lẽ do tài xế chạy nhanh nên khi phát hiện xe máy phía trước thì xử lí không kịp, để xảy ra tai nạn.

Nhận được tin báo, lượng CSGT Công an TP Đồng Hới đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, anh Lê Viết Sáu đang xuống TP Đồng Hới để làm các thủ tục, giấy tờ chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại Nga.

Trước đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và Trần Quang Khải (phường Nam Lý, Tp Đồng Hới) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô 4 chỗ và xe tải.

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 73A 049.67 do anh Hồ Văn Phong (SN 1977, trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển chạy trên đường Trần Quang Khải, khi đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh thì bất ngờ đâm ngang vào chiếc xe tải mang BKS 73C 027.73 (chưa rõ danh tính lái xe).

Đoạn 
Đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Trần Quang Khải thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông

Cú tông rất mạnh khiến phần đầu của chiếc xe ô tô con bị dập nát hoàn toàn, xe tải bị thủng thùng chứa nhiên liệu. Rất may không có ai bị thương.

Được biết, ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Trần Quang Khải thường xuyên xảy ra va chạm giao thông do không có hệ thống đèn tín hiệu. 

Văn Lịnh