Gặp khó trong việc đình chỉ hoạt động của Vedan!

(Dân trí) - Trong cuộc họp soạn thảo Báo cáo trình thường trực Chính phủ về xử lý vi phạm của Vedan tại Bộ TNMT ngày 27/10, vấn đề xử lý công ty này vẫn gặp nhiều trở ngại, trong đó có việc ra quyết định đình chỉ đối với Vedan của UBND tỉnh Đồng Nai.

Quan điểm của Bộ TNMT vẫn là phải đình chỉ hoạt động của Vedan cho đến khi doanh nghiệp này thực hiện xong biện pháp bảo vệ môi trường. Ông Lê Hồng Sơn - Cục Trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp cho biết theo Luật Bảo vệ môi trường, việc đình chỉ hoạt động của Vedan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, trên thực tế, UBND tỉnh Đồng Nai đã tỏ ra rất “chậm chạp” trong việc ra quyết định đình chỉ đối với công ty Vedan.

Trong khi đó, những vụ vi phạm về môi trường ở các địa phương mặc dù chưa nghiêm trọng bằng Vedan, thậm chí chỉ bằng một phần rất nhỏ song đã bị xử lý nghiêm khắc. Bộ TNMT cho biết, vừa qua UBND tỉnh Thái Bình đã đình chỉ hoạt động của 9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này. UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động xả thải gây ô nhiễm  đối với Miwon, sau khi Thanh tra Sở TNMT tỉnh này ra quyết định xử phạt đối với Miwon…

Về sự việc của Vedan, ông Sơn cho biết, trong trường hợp Bộ TNMT và UBND tỉnh Đồng Nai không thống nhất được cách giải quyết, thì Thủ tướng Chính phủ cần có ý kiến theo hướng giao UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Vedan.

Lan Hương