1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Gặp bé trai “khổng lồ” 10 tháng tuổi ở Nghệ An

Mặc dù mới 10 tháng tuổi nhưng bé Nguyễn Hữu Mạnh Cường đã sở hữu cân nặng của một đứa trẻ 5 tuổi và chiều cao của trẻ 2,5 tuổi - hiện bé nặng 17kg, cao trên 90cm.

Gặp bé trai “khổng lồ” 10 tháng tuổi ở Nghệ An  - 1
Bé Mạnh Cường mới 10 tháng tuổi nhưng có cân nặng của trẻ 4-5 tuổi
 
Bé Cường là con trai đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Phương và chị Phan Thị Lượng, ở xóm 9, xã Nam Xuân, Nam Đàn (Nghệ An). Cha mẹ bé Cường cho biết: Khi chào đời, Cường chỉ nặng 3,5kg. Sau 1 tháng, Cường tăng thêm 1,6kg và từ tháng thứ 2 trở đi, mỗi tháng bé tăng trên 2kg. Khi 6 tháng tuổi, Cường đã sở hữu cân nặng là 14kg và và đến nay 10 tháng đã nặng đến 17kg, cao trên 90cm.

 

Chị Lượng cho biết, ngoài việc “đô con” hơn những đứa trẻ khác thì bé phát triển hoàn toàn bình thường. Có thể do “nặng nề” quá mà bé bỏ qua “ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò”. Hiện bé đã có thể bám vào thành giường, tay ghế để bước đi.

 

Từ lúc sinh ra đến nay, bé cũng có vài lần “khó ở” lúc trái gió trở trời, nhưng chưa phải dùng tới viên thuốc nào. Đặc biệt, mỗi lần tiêm phòng, bé cũng không sốt, nóng. Bé đã có 2 răng, lúc cười trông rất đáng yêu. Bé ngủ thẳng giấc, không quấy khóc bao giờ...

 

Chuyện cậu bé “lớn nhanh như thổi” nhanh chóng được nhiều người biết. Cứ đến ngày 10 hàng tháng, ngày bé Cường được gia đình đưa đi tiêm phòng thì Trạm y tế xã Nam Xuân lại đông kín. Các bà, các mẹ hết tranh nhau bồng, nắn tay, nắn chân lại trầm trồ, thích thú khi bé khóc, cười, đòi ti mẹ.

 

Chị Lượng cũng cho biết, mặc dù lớn nhanh nhưng bé Cường không có một chế độ chăm sóc đặc biệt nào. Lúc có thai, chị Lượng cũng ăn uống bình thường, làm việc vừa sức. Mặc dù bé rất háu đói, nhưng chị cũng nhiều sữa nên chỉ phải cho ăn thêm sữa ngoài vào ban đêm và mỗi ngày bé ăn thêm 3 bát cháo nhỏ.

 

Rất thú vị là bố mẹ bé Cường không phải là người cao lớn. Chị Lượng cao 1,55m, nặng 48kg, anh Phương cũng chỉ cao trên 1,7m. Ông bà hai bên cũng không to, cao, nhưng các cháu con các anh, chị của chị Lượng lại thuộc dạng rất “đô con”. Chị gái của chị Lượng (sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng) có 2 con. Dù đã kiêng khem ăn uống và phát triển có “chững” lại thì cô chị 12 tuổi vẫn nặng 47kg và cậu em 7 tuổi  nặng 42kg.

 

Do bé Cường ngoan, phát triển các kỹ năng bình thường nên dù cho nhiều người khuyên đưa bé đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra xem có bị bệnh béo phì, thì gia đình vẫn tin là bé không có bệnh tật gì và không hề lo lắng về sức khoẻ của bé.

 

Béo phì do ăn sữa ngoài mới đáng lo ngại

 

Theo ThS. BS Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm khám dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia, cân nặng của bé Cường tương đương với trẻ 52 tháng tuổi. Với cân nặng này, nếu bé cao 106cm thì sẽ không có vấn đề gì nhưng chiều cao chưa được 1m, là bị thừa cân.

 

Theo BS Hải, trường hợp như bé Cường không phải là hiếm gặp. Mỗi năm ở trung tâm cũng gặp 4 -5 bệnh nhân, có trường hợp 4 tháng nặng 10 cân, 10 tháng tuổi nặng 16kg (bằng cân nặng của trẻ 4 tuổi). Nếu bé Cường chỉ bú mẹ không cho ăn sữa ngoài, phát triển bình thường về trí não và vận động thì không có gì đáng lo ngại vì chỉ sau khi cai sữa mẹ bé sẽ trở về cân nặng bình thường. Và bé cũng phát triển bình thường như các trẻ khác mà không để lại ảnh hưởng gì. Chỉ những bé bị béo phì do ăn sữa ngoài, ăn nhiều thì mới đáng lo ngại.

 

Tuy nhiên, những trường hợp trẻ bị tăng cân một cách quá mức, các bậc cha mẹ cũng nên đưa con đến trung tâm dinh dưỡng khám để được tư vấn về chế độ ăn dặm phù hợp. Cha mẹ cần giảm bớt khẩu phần ăn của trẻ, tăng cường rau xanh, củ quả, giảm gạo, dầu mỡ, hạn chế đồ ngọt. Nếu cháu ăn sữa ngoài thì cần pha loãng hơn bình thường, chọn loại sữa ít ngọt và chỉ cho ăn 500ml/ngày.

 

Bác sĩ Hải cũng khuyến cáo cha mẹ cần có chế độ ăn uống phù hợp cho các cháu để phòng bệnh béo phì ở trẻ, vì một khi đã bị thừa cân thì khả năng trở lại cân bình thường là rất khó.

 

Theo Phan Nguyệt - Hồ Hà

 Gia đình & Xã hội