1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gắn biển nghìn năm cho công trình vườn hoa Lý Tự Trọng

(Dân trí) - Sáng nay 5/10, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình “Xây dựng mở rộng, cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Tự Trọng” - công trình chào mừng Đại lễ có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.

Gắn biển nghìn năm cho công trình vườn hoa Lý Tự Trọng - 1
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ người thanh niên cộng sản trẻ tuổi Lý Tự Trọng.
 
Dự án xây dựng mở rộng, cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Tự Trọng được thực hiện trên diện tích hơn 16.000m2, với tổng mức đầu tư hơn 48 tỷ đồng. Trong đó, UBND TP giao Thành đoàn Hà Nội làm chủ đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Tự Trọng (vườn hoa cũ) và Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây làm chủ đầu tư dự án Xây dựng, mở rộng vườn hoa Lý Tự Trọng.
 
Trên công trình này, trong thời gian qua đã có hàng ngàn giờ lao động tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô, nhằm thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; đồng thời thể hiện lòng thành kính đối với anh hùng Lý Tự Trọng - người thanh niên cộng sản trẻ tuổi.
 
Gắn biển nghìn năm cho công trình vườn hoa Lý Tự Trọng - 2

Sau gần 4 tháng thi công, vườn hoa Lý Tự trọng đã được cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mở rộng trở thành một quần thể kiến trúc cây xanh, thảm cỏ, đường dạo, tượng đài… Việc cải tạo, chỉnh trang vườn hoa là hành động thiết thực tôn vinh và ghi nhận công lao to lớn của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng, đã cống hiến trọn đời mình cho nền độc lập nước nhà.

Dự án góp phần nâng cao chất lượng về môi trường sống và sinh hoạt, tạo dựng một không gian văn hoá, sinh hoạt xanh, sạch, đẹp cho người dân nói chung và thanh thiếu nhi nói riêng.

Tiến Nguyên