1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Gần 670 trường hợp phạm luật giao thông bị thông báo đến cơ quan, trường học

(Dân trí) - Trong tháng 10/2014, đã có 664 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông bị Công an Đà Nẵng gửi thông báo đến nơi cư trú, công tác, học tập...

Ngày 28/10, Văn phòng Ban ATGT TP Đà Nẵng cho biết, trong tháng 10/2014 (tính từ 16/9 đến 15/10), trên địa bàn thành phố xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 8 người, bị thương 10 người.

So với cùng kỳ năm 2013, Đà Nẵng giảm được 8 vụ (14/22), 4 người chết (8/12) và 9 người bị thương (10/19).

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn của người đi xe máy
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn của người đi xe máy

Cũng trong tháng 10/2014, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 1 người. So với cùng kỳ năm 2013, số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông đường sắt không tăng không giảm; tuy nhiên số người bị thương giảm 2 người.

Ngoài ra, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã phát hiện, lập biên bản 4.347 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có 2.308 ôtô, 2.027 môtô, 12 xe máy điện; ra quyết định xử phạt 3.545 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 2.437.985.000 đồng, tạm giữ 9 ôtô, 86 môtô; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 508 trường hợp.

Bên cạnh đó, đã xử lý 59 trường hợp ô tô quá tải. Đặc biệt, đã gửi thông báo về người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến nơi cư trú, công tác, học tập theo Thông tư số 38 của Bộ Công an đối với 664 trường hợp.

Theo Chánh Văn phòng Ban ATGT Đà Nẵng - ông Nguyễn Hữu Cường - cho biết, qua 1 tháng ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông trước các cổng trường thuộc hai quận Hải Châu và Thanh Khê, tình hình đã cơ bản được giải quyết, hiện tượng dừng đỗ xe ô tô, gây cản trở giao thông vào thời gian cao điểm buổi sáng và chiều giảm hẳn.

Được biết, Sở GTVT đang tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Thanh tra Sở và UBND quận Hải Châu và Thanh Khê tiến hành rà soát hệ thống biển báo, vạch đi bộ qua đường, cải tạo bó vỉa trước cổng trường để bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

Đồng thời, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tổ chức khám sức khỏe cho đội ngũ lái xe trên địa bàn; đến nay đã khám sức khỏe cho 4.408/4.472 người (đạt 98%). 100% lái xe khám sức khỏe đạt tiêu chuẩn.

Công Bính