Hà Nội:

Gần 500 trường hợp sai phạm xây dựng tại khu đô thị Văn Quán

(Dân trí)- Ông Lê Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông vừa có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về tình hình vi phạm trật tự xây dựng một cách tràn làn tại khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, quận Hà Đông trong thời gian qua.

Gần 500 trường hợp sai phạm xây dựng tại khu đô thị Văn Quán - 1
UBND quận Hà Đông đã ra Quyết định số 5656/QĐ-UBND xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với biệt thự 02-BT7 n
hưng chủ đầu tư “mặc nhiên” làm ngơ (ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông gửi UBND TP Hà Nội cho biết, quá trình kiểm tra tại khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc phát hiện 439 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Đối với các trường hợp đã và đang xây dựng hoàn thiện, tình trạng vi phạm khá phổ biến từ 34-38%, cá biệt đối với phường Văn Quán từ 51%- 63%.
 
Các vi phạm trên thường tập trung vào các lỗi như: xây thêm tầng (cải tạo sân phơi trên tầng thượng thành diện tích sử dụng trong nhà, đặc biệt một số trường hợp xây dựng thêm 1, 2 tầng, thậm chí là 3 tầng); thay đổi kiến trúc mặt ngoài (tập trung vào thay đổi ban công, đổ thêm hoặc phá dỡ ban công đã có sẵn, thay đổi kiến trúc mái…).

Điều đáng nói là gần 500 trường hợp sai phạm trật tự xây dựng trên đều vượt quá thẩm quyền xử phạt của UBND quận Hà Đông, do vậy cho đến hôm nay UBND quận này vẫn chờ xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội mới có “hướng” xử lý tiếp.

Báo cáo trên của UBND quận Hà Đông chỉ rõ nguyên nhân để xảy ra các sai phạm do chủ đầu tư khu đô thị buông lỏng công tác quản lý trong quá trình các hộ dân tại khu đô thị thực hiện việc hoàn thiện công trình; khi phát hiện các vi phạm xây dựng sai quy hoạch đã tiến hành xử lý nửa vời; chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc xử lý các vi phạm.

Riêng công tác quản lý trật tự xây dựng của UBND phường Văn Quán và UBND phường Phúc La đối với các hoạt động xây dựng tại khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc còn thiếu tập trung, chưa phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, đã xuất hiện ngày càng nhiều những hình ảnh nhếch nhác do việc quản lý các hàng rong, quán cóc tại đây gần như bị bỏ ngỏ, khiến cho bộ mặt khu đô thị ngày càng lem nhem, lộn xộn.

Vũ Văn Tiến