1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Gần 200 “chuồng cọp” ở Trung Hòa - Nhân Chính sắp bị “khai tử”

(Dân trí) - Tất cả “chuồng cọp”, phần cơi nới thêm ra phía ngoài các căn hộ, tại Khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính sẽ sớm bị “khai tử”. Đồng thời, trách nhiệm của BQL các tòa nhà cũng sẽ được nghiêm khắc xem xét.

Đó là nỗ lực của Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhằm lập lại trật tự xây dựng tại khu vực này. 
 
Gần 200 “chuồng cọp” ở Trung Hòa - Nhân Chính sắp bị “khai tử” - 1
"Chuồng cọp" ở nhà N2B - Khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính

Toàn khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính hiện có tới gần 200 “chuồng cọp” do người dân lập nên nhằm sử dụng vào những mục đích khác nhau. Ông Trịnh Bá Uy, Chánh Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân cho biết, tình trạng trên đã xảy ra ở khu này từ cuối năm 2007 - đầu năm 2008, song vẫn chưa được xử lý triệt để.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đầu năm 2009, số “chuồng cọp” tại khu vực này là 146 trường hợp, tập trung chủ yếu ở các “điểm nóng” nhà N6 A, B, C, D, E. 6 tháng đầu năm nay, đã có thêm 20 trường hợp bị phát hiện tại các khu nhà khác thuộc khu chung cư này.

Tuy nhiên, việc xử lý các vi phạm này lại chưa được các cơ quan chức năng “mạnh tay” tiến hành. Theo ông Uy thì BQL các khu nhà đã không làm hết trách nhiệm, để xảy ra tình trạng người dân “vô tư” chiếm dụng không gian công cộng, dựng “chuồng cọp” sử dụng vào mục đích riêng.

Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân và UBND phường Nhân Chính - nơi khu chung cư trên “tọa lạc” - đã nhiều lần gửi công văn tới Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị (thuộc Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội), đơn vị cấp trên của BQL khu chung cư này, yêu cầu thực hiện quyết định của Bộ Xây dựng về quản lý nhà chung cư, song không thấy có chuyển biến gì.
 
Gần 200 “chuồng cọp” ở Trung Hòa - Nhân Chính sắp bị “khai tử” - 2
Nhà N3A bị biến thành "công trường"

Cho nên, trong thời gian tới, Thanh tra Xây dựng quận sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm trên. Cụ thể, BQL khu chung cư sẽ phải lập biên bản đối với các hộ vi phạm, yêu cầu các hộ đó tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. Trong thời gian 3 ngày, nếu các gia đình này không chấp hành, BQL có trách nhiệm thông báo tới cơ quan cung cấp dịch vụ điện nước, yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ cho các hộ trên. Đồng thời đề nghị UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính, sau đó sẽ tiến hành cưỡng chế nếu các hộ vi phạm vẫn tiếp tục không chấp hành.

Một hiện tượng nữa mới phát sinh tại nhà N3A trong khu chung cư này là việc một số hộ gia đình tự ý thay đổi kết cấu nhà được giao, đập phá tường để mở cửa mới cho gia đình mình. Việc làm này vô tình biến tòa chung cư N3A thành một “công trường” với ngổn ngang vật liệu xây dựng. Các thang máy trong tòa nhà cũng phải “oằn mình” vận chuyển vật liệu lên trên các tầng.

Vấn đề trên, ông Uy cho biết sẽ cử người xuống tìm hiểu, nếu đúng là sự thật sẽ nghiêm khắc xử lý tương tự như các hộ dựng “chuồng cọp”.

Tiến Nguyên