1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Gần 1.500 tỷ đồng làm 6,6km đường cao tốc qua Bình Phước

Thế Kha

(Dân trí) - Tuyến đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành qua tỉnh Bình Phước có chiều dài 6,6km, dự kiến tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án trên vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai tham vấn cộng đồng. Dự án có chiều dài 6,6km, tổng mức đầu tư 1.474 tỷ đồng, đi qua địa bàn phường Minh Thành và xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành.

Tuyến đường được xây dựng với vận tốc thiết kế 120km/h, giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch (bề rộng 80m) và đầu tư phân kỳ với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 25,5m (có làn dừng khẩn cấp liên tục).

Dự án cũng xây dựng đường song hành 2 bên cao tốc với bề rộng mặt đường  11m và vỉa hè 6m.

Gần 1.500 tỷ đồng làm 6,6km đường cao tốc qua Bình Phước - 1

Hướng tuyến đường cao tốc dài 6,6km có tổng mức đầu tư 1.474 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tiếp giáp ranh giới hai tỉnh Bình Dương - Bình Phước và điểm cuối giao với quốc lộ 14, thuộc địa bàn thị xã Chơn Thành. (Ảnh: ĐTM).

Riêng đoạn km52+159,93 đến km54+280 thuộc đất quy hoạch Khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước do Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước đầu tư xây dựng tại dự án riêng.

Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước - cho biết dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 4,1ha đất rừng tự nhiên, ảnh hưởng tới 92 hộ dân, dự kiến thu hồi 4.000m2 đất ở và khi đó cần bố trí khoảng 70 lô tái định cư.

Ngoài ra, dự án thu hồi khoảng 1,27ha đất lúa khác không thuộc yếu tố nhạy cảm môi trường.

Nếu được phê duyệt đầu tư vào quý IV năm nay, chủ đầu tư sẽ khởi công dự án trong quý II/2025; thời gian thi công trong 2 năm để kịp hoàn thành vào cuối năm 2026.

Gần 1.500 tỷ đồng làm 6,6km đường cao tốc qua Bình Phước - 2

Cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành nằm song hành cùng quốc lộ 13 (Đồ họa: Ngà Trịnh).

ĐTM cho rằng việc đầu tư tuyến cao tốc sẽ tạo đồng bộ, nâng cao khả năng kết nối và rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa các đô thị vệ tinh của TPHCM với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng thời giúp giải quyết nhu cầu giao thông trực tiếp cho khu vực đô thị trung tâm, vệ tinh của TPHCM. Trong tương lai sẽ kết nối thuận lợi giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành với các tỉnh, thành phố và vùng phụ cận.

"Việc xây dựng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành hết sức cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông không chỉ của riêng TPHCM mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và Tây Nguyên", báo cáo ĐTM nhấn mạnh.