Gần 1.000 người Nghệ An đến Bạch Mai khám chữa bệnh 14 ngày qua

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 10-24/3, có 962 người tỉnh này đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Gần 1.000 người Nghệ An đến Bạch Mai khám chữa bệnh 14 ngày qua - 1

Trong 14 ngày qua (từ 10-24/3) Nghệ An có 962 người khám và điều trị tại "ổ dịch" Bạch Mai, Hà Nội.

Ngày 28/3, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, có 962 người Nghệ An từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai 2 tuần qua.

Trong đó, có 841 người khám ngoại trú và 121 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai, số còn lại chỉ khám xong về nhà. Con số này chưa tính đến một lượng lớn người nhà các bệnh nhân đi cùng vào bệnh viện. 

Sau khi có tin 2 bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai “dính” Covid-19, những ngày sau đó, phía bệnh viện này cũng ra thông báo yêu cầu tất cả những bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10-24/3 đều phải khai báo, cách ly.

Gần 1.000 người Nghệ An đến Bạch Mai khám chữa bệnh 14 ngày qua - 2

Các bác sĩ đang tập trung kiểm tra số người đi làm ăn từ nước ngoài về để cách ly tập trung.

Trong khi dư luận đang hoang mang “nhốn nháo” thì ngày 26/3, trên mạng xã hội chia sẻ một danh sách 328 người Nghệ An từng khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai; thể hiện đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, ngày vào viện, ra viện, bệnh lý,… gây tâm lý hoang mang, lo lắng.

Tuy nhiên, Sở Y tế Nghệ An đã “bác” danh sách này.

“Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Hiện tại Sở Y tế chúng tôi đã có công văn giao đến Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường lập danh sách những người cao tuổi trên địa bàn có bệnh mãn tính, bệnh lý nền để theo dõi y tế”, lãnh đạo Sở Y tế cho biết.

Nguyễn Duy